GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 20/9: Láo khoét như Vẹm: VN có nhân quyền! Trọng nói 1 đảng cũng có dân chủ. Dị ứng vì bộ sử mới của Viện Sử học gọi VNCH

20 Tháng Chín, 2019 |

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ trả lời VOV.VN: “Trước đây, trong một số tài liệu và công trình nghiên cứu thường dùng khái niệm ngụy quân, ngụy quyền để chỉ chính quyền Việt Nam cộng hòa hay quân đội Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, trong giới sử học cho rằng, khái niệm đó không hoàn toàn chính xác khi chỉ về một chế độ chính trị đã từng tồn tại trong lịch sử”.

Đảng CSVN đang sợ dân chúng đứng lên lật đổ nên coi những người biểu tình là khủng bố nhưng Trung tướng Trần Văn Vệ nói: “Ở Việt Nam chưa có khủng bố” VietNamNet 18.9.2019.

Việc biểu diễn đàn áp biểu tình bằng xe bọc sắt và súng đại liên với dàn tướng đứng xem, cho thấy CSVN sợ mất đảng hơn mất biển đảo.