GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 3/5:Không dự lễ tang, Trọng chết? Suýt tự sát, thiếu úy TQLC thành linh mục cho CS bài học 30.4

03 Tháng Năm, 2019 |

Trọng đã không đến dự đảng tang, nghi ngờ sẽ có thêm “quốc tang” * Trong bài giảng ngày 30.4.2019, cha Phạm Minh Ước, nguyên thiếu úy Thủy quân Lục chiến kể: ngày đó, sau khi TT DVM tuyên bố đầu hàng, tại căn cứ biệt đội TQLC, T/U Ước họp đồng đội hát quốc ca VNCH và TQLC hành khúc, rồi cho binh lính tan hàng. Thiều, người bạn thân học cùng khóa Thủ Đức nói phải đầu hàng như thế này thì nhục quá, đề nghị hai người dùng súng lục tự vận. Thiều bắn vào đầu. Định làm như Thiều nhưng sực nghĩ mình là người Công giáo, không được quyền kết liễu mạng sống, vì chỉ có Thiên chúa mới được quyền này, nên thôi. Kể lại câu chuyện bạn chết trước mặt mình, linh mục Ước nghẹn ngào trong vài giây trước khi tiếp tục bài giảng (Sau thời gian bị tù cải tạo, vượt biên đến Úc, T/U Ước đi tu và trở thành linh mục Dòng Tên).