GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 6/12: Úc nghiên cứu luật tịch thu tài sản ngoại nhân vi phạm nhân quyền bảo kê tham nhũng. Nhắm ai?

06 Tháng Mười Hai, 2019 |

Ngoại trưởng Úc Marise Payne yêu cầu quốc hội nghiên cứu làm luật giống Magnitsky Act của Mỹ để tịch thu tài sản của những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền, a dua hay bảo kê tham nhũng. Đây là đòn đánh nhắm vào bọn cộng sản độc tài, tham nhũng ** Vấn đề không phải là đặt tên đường mang tên giáo sĩ Alexandre de Rhodes, vấn đề là có 12 ông giáo sư tiến sĩ thạc sĩ nhạc sĩ quá ngu, thậm dốt, không thấy rằng LM Rhodes có công trong việc giúp người Việt Nam có chữ quốc ngữ rất tiện lợi, dễ học dễ viết và nhất là chữ quốc ngữ độc lập với chữ Hán của Tàu vẫn còn mộng xâm chiếm VN.