THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 9.1.2020. Trần Quốc Vượng nói: Ai ngờ thành trì XHCN cả hệ thống Đông Âu như vậy mà sụp đổ. Với đảng viên tham nhũng như vậy, CSVN chỉ sớm hay muộn mà thôi!

09 Tháng Một, 2020 |
VIỆT NAM: VKS đã đề nghị án cho 21 bị cáo đại án Vũ Nhôm. Hầu hết khai Nguyễn Bá Thanh chủ mưu bán đất cho Vũ Nhôm (bấm Show more để xem giải thích vụ Cồn Dầu xảy ra thời Nguyễn Bá Thanh ở dưới) * Thường trực BBT Trần Quốc Vượng có dấu hiệu sẽ thay Tổng Trọng qua các hội nghị ngày 25/12/19 và 6/1/20, đau xót như Tổng Trọng vì trong 200 ủy viên trung ương đảng, có gần 80 đồng chí bị kỷ luật đảng, xử lý hành chánh, hình sự.
THẾ GIỚI: TT Trump đã có hành động gan dạ và cương quyết khi xóa sổ đời của viên tướng Iran nguy hiểm nhất đối với an ninh vùng. Máy bay không người lái MQ-9 Reaper chứng tỏ khả năng tình báo và kỹ nghệ vũ khí của Mỹ là vô địch.
ÚC: Chính phủ, các công ty và nhân dân Úc (trong đó có cộng đồng VN) nhập cuộc cứu trợ nạn nhân hỏa họa và hỗ trợ các nhân viên chữa lửa.
Trích đoạn bản tin “Giáo dân Cồn Dầu bị cắt điện và sẽ bị cưỡng chế vào sáng 15/11” của đài Á Châu Tự Do RFA đăng ngày 14.11.2018:
“Thực tế Cồn Dầu là “tác phẩm” của ông Nguyễn Bá Thanh, vì từ thời ông Nguyễn Bá Thanh vẫn khăng khăng đuổi người dân đi để lấy đất, thì cái điều này giáo dân Cồn Dầu đã họp và đối thoại với ổng nhưng vẫn không đem lại kết quả.Cho nên họ vẫn kiện vượt cấp, ra ngoài Trung ương và đã được Phó thủ tướng Trương Hòa Bình ra 2 văn bản 288 và mới đây là 03. Nhưng chính quyền Đà Nẵng vẫn không thực hiện chứng tỏ họ coi thường 2 văn bản đó,” ông Huỳnh Ngọc Trường khẳng định.
Ông Nguyễn Bá Thanh là Bí thư Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2003 đến 2013. Hồi năm 2010, chính quyền Đà Nẵng đã đàn áp mạnh tay giáo dân Cồn Dầu khi những người dân định chôn một giáo dân ở nghĩa trang của giáo xứ vì chính quyền quy hoạch khu đất này cho dự án dù người dân Cồn Dầu không chấp nhận. Vụ đàn áp đã khiến 6 người bị truy tố và nhiều người phải bỏ trốn sang Thái Lan.
COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.