100 năm cách mạng Nga, 100 triệu người bị giết

01 Tháng Mười Một, 2017 | Bình Luận
Lãnh tụ V.I.Lênin, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga. (Ảnh: History Conflicts)

Kể từ ngày chế độ Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 kéo theo sự tan rã của khối cộng sản Đông Âu, người ta không còn nghe   cái gọi là Cách mạng Tháng Mười, tức cách mạng của Nga, lật đổ chế độ Nga hoàng vào năm 1917 và sau đó hình thành chế độ cộng sản Liên bang Xô viết.

Chế độ cộng sản do Lenin thiết lập ôm mộng sẽ trường trị để đưa mọi quốc gia, kể cả những nước tư bản tây phương tiến lên xã hội chủ nghĩa và biến hành tinh này trở thành một thế giới đại đồng sống trong thiên đường cộng sản như người cộng sản tin và nhồi sọ nhau   tin như vậy. Tuy nhiên Liên Xô vĩ đại chỉ tồn tại được 74 năm sau cái ngày gọi là Cách mạng Tháng Mười đó.

Thật ra, đến ngày 7 tháng Mười Một này (theo lịch Gregorian hiện nay) mới đúng 100 năm ngày Lenin lật đổ Nga hoàng nhưng vì trước đây Nga dùng lịch cũ (lịch Julius) nên ngày cách mạng đó xảy ra vào ngày  24 tháng Mười năm 1917. Gọi Cách mạng Tháng Mười lâu ngày, dần dà thành thói quen, nhất là đối với người cộng sản có quán tính học và làm theo lệnh.

Cách mạng Tháng Mười là của Nga, nhưng tận chân trời xa xôi ở Bán đảo Đông Dương, lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh tuyên bố: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Bởi vậy Hồ Chí Minh mới nói ông đã phát khóc khi đọc luận cương của Lenin.

Nhưng trong lịch sử nhân loại chưa có cuộc cách mạng nào đã làm nhiều người chết như Cách mạng Tháng Mười Nga. Trong cuốn sách  The Black Book of Communism phát hành vào năm 1999, các học giả ước lượng số nạn nhân bị giết bởi những người cộng sản trên thế giới trong suốt thế kỷ 20 lên tới gần 100 triệu người. Con số đó ngày nay đã vượt quá 100 triệu. 100 năm Cách mạng Nga, 100 triệu người bị giết  bởi những đồ tể như Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh v.v…

Con số nạn nhân của cộng sản vượt xa con số nạn nhân của Đức Quốc Xã. Hitler giết khoảng sáu  triệu người  Do Thái nhưng Stalin giết khoảng 40 triệu người và Mao Trạch Đông giết khoảng 50 triệu người. Còn HồChí Minh? Người ta ước tính khoảng chín vạn người trong cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc và khoảng một triệu người trong 20 năm nội chiến.

Nói đến Đức Quốc Xã, Hitler làm nhân loại ghê tởm. Thế giới đã bắt các lãnh tụ Đức Quốc Xã còn sống sót sau Đệ nhị Thế chiến đưa ra tòa án và chịu những hình phạt nặng nề gồm tử hình vì tội ác của họ trong chiến tranh. Ngày nay, ai mà bênh vực Hitler thì sẽ bị lên án, tẩy chay hoặc sẽ bị những biện pháp chế tài. Tuy nhiên ai muốn ca tụng, tôn thờ thần tượng cộng sản cỡ Stalin, Mao Trạch Đông hay Hồ Chí Minh thì cứ  “vô tư”.

Không những vô tư mà còn bị bắt học tập chào mừng Cách mạng Tháng Mười như ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gọi tắt là Việt Cộng. Từ tháng  Tám, Ban Tuyên giáo Trung ương đã mở ra những đợt tuyên truyền, tổ chức học tập sinh hoạt chính trị để “mừng Cách mạng Tháng Mười Nga 07.11.1917-07.11.2017”.

Báo đảng, báo quân đội, báo trung ương và các báo tỉnh thành đồng loạt  đề ra những mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, tổ chức các đợt sinh hoạt học tập, đưa ra những khẩu hiệu như “Nhiệt liệt chào mừng  100  năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại”, “Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt”, “Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” v.v…

Tuyên truyền và bắt mấy triệu đảng viên học tập về cái gọi là “ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga”  là chuyện nội bộ, nhưng bắt nhân dân học tập và “ý thức kiên định với chủ nghĩa xã hội” thì hơi “bị” khó.  Bởi ngày nay, người dân từ thôn quê đến thành thị đều đã biết rõ bộ mặt thật của chủ nghĩa cộng sản, Nga cộng, Tàu cộng hay Việt cộng đều giống nhau. Có điều trong khi chính người Nga ngày nay không thèm để ý đến cách mạng của họ  người Việt-cộng lại ăn mừng.  VC vừa tàn ác vừa vong bản.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1647 phát hành ngày 18.10.2017)