Chặn người TQ vào Úc có thể làm đau nền kinh tế, nhưng cần thiết

19 Tháng Hai, 2020 | Bình Luận
Người gốc Á đeo khẩu trang ở tại thành phố Melbourne. Hình: Reuters

Coronavirus cho đến thời điểm hiện tại chưa thể hiện một mức độ lây nhiễm và tỷ lệ chết người cao như các đại dịch bệnh SARS (2002-2003) hay cúm gà (1957-1958), nhưng mức độ hoành hành nhanh chóng của nó tại Trung Quốc đến nay cũng đã khiến cả Tổ chức Y tế thế giới cũng như chính phủ các nước trở nên thực sự lo lắng.

Các ca tử vong đã vượt quá con số 300, trong khi hơn 14 nghìn trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận trên toàn thế giới. Hầu như mỗi ngày qua đi lại có thêm hàng chục bệnh nhân thiệt mạng do coronavirus tại Trung Quốc. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy cả thành phố Vũ Hán hơn 11 triệu dân giờ vắng lặng như một thành phố ma. Rõ ràng mức độ tiến triển của chủng virus này ngày càng cho thấy mức độ phức tạp và nguy hiểm.

Coronavirus – ban đầu được xác định là lây từ động vật hoang dã sang người – đã được chứng minh là có thể lây từ người sang người. Mới đây cũng đã có trường hợp lây bệnh cho thấy, vi-rút có thể lây lan kể ca khi triệu chứng bệnh chưa được biểu hiện rõ.

Sau gần một tháng theo dõi và cân nhắc, chính phủ Úc cuối cùng cũng thông báo sẽ cấm nhập cảnh tất cả người Trung Quốc đại lục vào địa bàn nước Úc, trừ những người là công dân, thường trú nhân Úc và thành viên gia đình của họ. Các chuyến bay giữa Úc và TQ cũng bị hủy bỏ tạm thời. Trước Úc có Singapore và Mỹ áp dụng các biện pháp ngặt nghèo trên, và New Zealand cũng theo bước chúng ta thực hiện phương án thắt chặt biên giới này.

Đây là một hành động có thể nói là “táo bạo”, bởi nó chắc chắn sẽ dẫn đến một khoản thiệt hại vô cùng lớn đối với kinh tế Úc, và cũng sẽ tạo ra những rối loạn nhất định trong cộng đồng người TQ tại Úc. Lĩnh vực chịu tác động đầu tiên hẳn sẽ là ngành du lịch, khi du khách TQ chi tiêu một khoản hơn 10 tỷ Úc kim mỗi năm tại đây. Rồi ngành giáo dục đại học với hàng tỷ Úc kim mỗi năm từ sinh viên TQ. Nước Úc vẫn đang chống chọi và chịu tổn thương từ hạn hán, cháy rừng, giờ lại tiếp tục đến dịch bệnh.

Nhưng có lẽ việc cần làm vẫn phải làm. Ngăn chặn vi-rút lây lan cần biện pháp nghiêm ngặt và nhất quán, trong đó dừng các chuyến bay và dòng người đổ vào trong thời điểm nguy hiểm của dịch bệnh là một trong những biện pháp thiết thực. Thủ tướng Scott Morrison trong buổi họp báo cũng đã nhấn mạnh, “Sức khỏe và an nguy của người dân là ưu tiên hàng đầu”. Chắc chắn sẽ có những người TQ lâm vào hoàn cảnh bối rối trong giai đoạn cấm đoán rối bời này, chúng ta cũng có thể hình dung ra được những khó khăn mà họ gặp phải trong việc đi lại, đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, đề phòng tối đa vẫn cần phải ưu tiên trước nhất.

Cũng trong đầu tuần này chuyến bay đầu tiên chở công dân Úc bị kẹt trong lệnh phong tỏa tại Vũ Hán bắt đầu hành trình trở về Úc. Khoảng 600 người sẽ được chuyển tới Christmas Island để kiểm dịch và cách ly trong vòng 14 ngày, trước khi được đưa về đất liền. Họ cũng không phải trả chi phí cho chuyến bay từ Vũ Hán về Úc.  Đây là một hành động đúng đắn của chính phủ Úc, một mặt không bỏ mặc công dân của mình mắc kẹt trong trung tâm dịch bệnh, mặt khác đảm bảo không gây ra một mối rủi ro nào cho người dân ở trong nước. Đội ngũ y tế và các thiết bị cần thiết cũng đã được trang bị đầy đủ để đảm bảo cho cuộc sống và việc chữa trị nếu cần cho những người đang trong thời gian cách ly tại đây.

Còn tại Việt Nam, các cơ quan trong nước cũng có vẻ đã phản ứng nghiêm túc trước dịch bệnh lần này. Các chuyến bay tới các địa điểm trong TQ đại lục đã được tạm ngưng, một số địa điểm du lịch như Khánh Hòa, Đà Nẵng tạm dừng các tour du lịch khách TQ. Các sân bay quốc tế cũng đã lắp đặt các máy đo thân nhiệt tại cửa nhập cảnh để có thể phát hiện người có nguy cơ nhiễm bệnh.

Tóm lại, chúng ta, có thể tiếp tục an tâm mà vui sống, tất nhiên không quên các biện pháp đề phòng. Các cơ sở y tế tại Úc đã được trang bị kỹ lưỡng, biên giới được canh chừng chặt chẽ. Hiện các nhà khoa học cũng đã bước đầu chế tạo vắc-xin chống lại coronavirus, và mối lo về dịch bệnh hy vọng sẽ sớm được dập tắt.

(Trích từ báo in TVTS số 1767 phát hành ngày 5.2.2020)