Chận sự lạm dụng công quỹ bởi các chính khách

22 Tháng Ba, 2017 | Bình Luận
Thủ tướng Malcolm Turnbull. Photo Courtesy: Reuters

Hết chuyện các chính trị gia liên bang lạm dụng công quỹ nay đến các chính trị gia tiểu bang Victoria.  Gần đây nhất, Tổng trưởng Y tế Sussan Ley bị tai tiếng vì vụ xì căng đan bắt người thọ thuế phải trả chi phí di chuyển của bà trong  những chuyện riêng tư. Bà Ley nói  bà không làm điều gì sai trái hay vi phạm nguyên tắc khi đòi bồi hoàn  trong những chuyến đi, nhưng cũng như các đồng nghiệp của bà trước đây, bà Ley đã phải từ bỏ chức vụ thơm tho là bộ trưởng Y tế.

Chỉ hơn một tháng sau, hai dân biểu Lao động Tiểu bang Victoria lại phải từ chức Chủ tịch và Phó chủ tịch Hạ viện nội trong vòng hai ngày sau khi báo chí đưa tin hai ông đã lạm dụng khai sống xa đơn vị bầu cử để được hưởng trợ cấp dành cho vị dân cử. Chủ tịch Hạ viện Telmo Languiller đòi tiền khi sống ở Queenscliff và Phó Chủ tịch Don Nardella cũng lấy tiền của người thọ thuế sống ở Ocean Grove trong khi đơn vị bầu cử của hai ông ở ngoại ô miền tây Melbourne.

Ông Languiller nói ông sẽ trả lại số tiền gần $40,000 nhưng ông Nardella nói ông sẽ không trả lại số tiền $113,000 mà ông hưởng trong 3 năm sống ở vùng biển trên bán đảo Bellarine. Bởi theo ông Nardella, trả lại tiền chứng tỏ ông đã làm điều sai trái.

Ngay sau vụ bà Sussan Ley, Thủ tướng Malcolm Turnbull nói chính phủ sẽ cho thành lập một cơ quan độc lập mới để theo dõi và giám định sự chi tiêu của các vị dân cử, dù là người ngồi ghế sau hay các bộ trưởng, dựa theo mô thức như Anh quốc. Coi sự trong sáng là mấu chốt của sự cải cách chi tiêu của các vị dân cử, Thủ tướng Turnbull nói hệ thống mới sẽ cho công chúng thấy được sự chi tiêu rõ ràng chừng nào hay chừng nấy.

Thủ hiến Daniel Andrews nói những gì mà các vị dân biểu làm là chuyện kinh hoàng. Ông hứa sẽ thay đổi lại hệ thống để những chuyện như vậy không còn xảy ra nữa, làm mất sự tin tưởng của công chúng đối với các chính trị gia. Ông Andrews hứa trong vòng vài tuần hay vài ngày sắp tới ông sẽ cho tiến hành sự thay đổi trong đó chỉ có những dân biểu của các đơn vị ở vùng nông thôn xa xôi mới có thể xin trợ cấp cho nơi cư ngụ thứ hai, chứ ai mà không đại diện cho đơn vị bầu cử thôn quê, thì đừng có hòng.

Về việc dân biểu Nardella nói không trả lại số tiền $113,000 Thủ hiến Andrews nói ông Nardella nên làm như ông Languiller, vì đó là sự phải trái thông thường. Nhưng có một số người cho rằng về mặt kỹ thuật, không có cách gì buộc ông Nardella trả lại tiền, chỉ hy vọng công luận sẽ thuyết phục ông hành xử đúng với đòi hỏi của người thọ thuế và của chính phủ.

Hy vọng các chính trị gia với lương bổng và phụ cấp khá hậu hĩnh sẽ không còn dở trò chấm mút hay lạm dụng công quỹ một cách quá đáng như vậy nữa.

Đường Victoria Street ở Richmond thường có cảnh sát tuần tra để kiểm sóat nạn ma túy. (Hình: TVTS)

Tại sao chọn Richmond làm nơi chích choác?

Chết vì chích bạch phiến quá liều   chẳng là chuyện lạ, từ giới nghệ sĩ giàu có, nổi tiếng trong các biệt thự nguy nga, khách sạn sang trọng đến những người bình thường, nghèo khó trên các đường phố. Nhưng có chuyện lạ ở chỗ buôn bán và sở hữu bạch phiến (hay ma túy nói chung)  là một tội phạm nhưng người ta lại đua nhau đòi thành lập các phòng chích bạch phiến công cộng có nhân viên y tế theo dõi, trông nom và cung cấp thuốc đặc biệt để giúp khỏi bị chết quá liều khi chơi ma túy. Đã chích thì phải sở hữu và phải có người bán cho mà chích. Cả hai hành động này đều có thể bị truy tố khi bị bắt quả tang, thế mà nay có những người tranh đấu và ủng hộ để làm chuyện này. Họ nhân danh lòng nhân đạo, lý do y tế và sức khỏe. Như vậy có phải là đạo đức giả không? Và mị dân?

Nếu vậy, trước hết họ phải tranh đấu và vận động để thay đổi luật và hợp thức hóa việc xài, sở hữu và buôn ma túy. Lúc đó sẽ không còn cảnh buôn lén trên đường phố và chết ở các con hẻm như  Richmond. Con nghiện sẽ chết ở nhà họ như các nghệ sĩ giàu có nổi tiếng.

Và chuyện lạ khác là tại sao chọn khu Richmond để lập phòng chích? Có phải tại tiếng nói của người gốc Việt không đủ mạnh? Hãy cho đảng Xanh và đảng Xếch và một số dân biểu Lao động thấy sức mạnh của cộng đồng Việt Nam! Đây là dịp các lãnh tụ cộng đồng VN lên tiếng.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1615 phát hành ngày 08.03.2017)