Chỉ giảm khí thải, hay ô nhiễm môi trường?

16 Tháng Mười, 2019 | Bình Luận
Greta Thunberg phát biểu tại Hội nghị Hành động Khí hậu lần đầu tiên ở Liên Hợp Quốc hôm 24/9. Ảnh: Reuters

Diễn đàn Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc thường niên tại Nữu Ước vào đầu tuần qua trở thành nơi để cô gái 16 tuổi người Thụy Điển lên lớp các nhà lãnh đạo thế giới. Greta Thunberg nói cô sẽ không tha thứ  vì họ đã không ngăn chận khí thải. Cùng các nhà hoạt động trẻ trên thế giới tổ chức hội thảo, biểu tình chống khí thải, Thunberg nói với lãnh đạo các quốc gia hiện diện tại Liên Hiệp quốc:

“Người ta đang đau khổ, người ta đang chết, các hệ sinh thái đang sụp đổ. Chúng ta đang bắt đầu bị hủy diệt hàng loạt nhưng những gì quý vị nói chỉ là tiền bạc và những chuyện thần tiên về sự tăng trưởng kinh tế bất diệt.

“Làm sao mà quý vị dám bỏ qua và đến đây để nói rằng quý vị đã làm đủ trong khi chính trị và các giải pháp cần thiết chẳng thấy ở đâu cả. Quý vị nói quý vị nghe chúng tôi và quý vị biết đấy là sự khẩn thiết, nhưng dù tôi buồn và tức giận thế nào đi nữa, tôi không muốn tin điều đó. Bởi vì quý vị thật sự đã hiểu tình trạng này và vẫn tiếp tục không hành động thì như vậy quý vị bị coi là độc ác và tôi không muốn tin như vậy”.

Trước đó, Tòa Bạch Ốc không cho biết tổng thống Mỹ có tham dự hội nghị về khí thải không bởi vì Hoa Kỳ đã rút ra khỏi hiệp ước khí thải, nhưng ông Donald Trump đã bất ngờ vào phòng họp của Đại Hội đồng làm cô Thunberg nhìn chằm chằm khi ông đi ngang qua. Đến tối, với bản tính thích chọc tức  người khác, ông Trump đã đưa lên Twitter lời trêu vì cô thiếu nữ đã dám phê bình nghiêm khắc các nhà lãnh đạo, dù không nhắc tên ông Trump:

“Coi bộ cô giống như một cô gái trẻ hạnh phúc đang nhắm tới một tương lai tươi sáng và phi thường”.

Hai ngày sau, khi lên diễn đàn Đại Hội đồng LHQ lần đầu tiên, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã mạnh mẽ chỉ trích “những kẻ giấu mặt” đã lợi dụng sự âu lo của trẻ con và những thiếu niên cho mục đích của họ. Ông nói trong cuộc tranh luận về khí hậu thay đổi, điều quan trọng là chớ làm cho trẻ con và thiếu niên lo âu về tương lai của chúng. Thủ tướng Úc nói:

“Con cái chúng ta có cái quyền không những đối với tương lai của chúng mà có quyền lạc quan.  Và trên hết, chúng ta hãy để trẻ con của chúng ta là những trẻ con, thiếu niên là những thiếu niên trong khi chúng ta cùng nhau làm việc một cách tích cực để mang lại những giải pháp thiết thực cho chúng và tương lai của chúng”.

Ông Morrison nói với Đại Hội đồng ông đã nhận rất nhiều thư của trẻ con tỏ mối quan tâm của chúng  về tương lai của chúng và ông xem những lo âu của chúng một cách nghiêm túc và kính trọng sâu xa khát vọng của chúng khi nói đến môi sinh. Ông cũng có hai cô con gái 10 và 12 tuổi và cũng thường thảo luận với các con về thay đổi khí hậu  và xăng dầu. Ông muốn con ông có quan điểm độc lập về thay đổi khí hậu nhưng cũng muốn chúng nhìn vấn đề trong một bối cảnh chung.

Cùng là một vấn đề nhưng hai nhà lãnh đạo của hai nước được cho là xả nhiều khí thải và cũng không mặn mà với việc giảm khí thải do các tổ chức quốc tế đề ra, tổng thống Mỹ và thủ tướng Úc đã phản ứng khác nhau trước một cô bé nay trở thành biểu tượng toàn cầu của giới trẻ quan tâm về việc trái đất đang bị hâm nóng do khí thải. Một người chế diễu cô gái muốn làm người nổi tiếng và một người muốn một thiếu niên hãy sống như một thiếu niên. Diễn tả khác nhau, nhưng ra vẻ cả hai nhà lãnh đạo cùng cho rằng cô gái 16 tuổi muốn trở thành người nổi tiếng và đã bị người khác lợi dụng.

Cũng tại diễn đàn Liên Hiệp quốc, Thủ tướng Morrison đã hai năm rõ mười nói với những ai chỉ biết giảm khí thải mà không quan tâm đến vấn đề ô nhiễm. Ông Morrison nói ông không cần phải “xin lỗi” và chẳng có lý gì để hối hận về chuyện khí hậu bởi so với tiêu chuẩn Kyoto đề ra, Úc đã chẳng thua kém nước nào. Ông nói với Đại Hội đồng rằng chính phủ của ông sẽ  tiên phong trong việc  khẩn cấp bảo vệ các đại dương đang đầy dẫy đồ làm bằng nhựa. Thủ tướng Úc nói những thách thức về môi sinh không chỉ là khí hậu thay đổi.

Thật vậy, nếu không bảo vệ ngay từ bây giờ, trong vòng 30 năm nữa, số lượng nhựa sẽ vượt số lượng cá ở các đại dương.

(Trích từ báo in TVTS số 1749 phát hành ngày 2.10.2019)