Giảm thuế lợi tức: thắng lợi của Liên đảng

11 Tháng Bảy, 2018 | Bình Luận
Thủ tướng Malcolm Turnbull. Photo Courtesy: Reuters

Sau một thời gian dài vận động, thương thảo với các thượng nghị sĩ độc lập, cho đến giữa tuần qua chính phủ vẫn còn thiếu một phiếu để đạt con số 39 phiếu hầu thông qua dự luật (Liên đảng chỉ có 31 phiếu). Nhưng với sự hỗ trợ vào giờ chót của đảng Một Nước (nay chỉ còn hai người) do bà Pauline Hanson lãnh đạo, chính sách giảm thuế lợi tức $144 tỉ trong vòng bảy năm của Chính phủ Turnbull đã được Thượng viện thông qua.

Đảng Lao động luôn luôn chống dự luật của chính phủ, cho rằng chính sách giảm thuế của Liên đảng chỉ làm cho người giàu giàu thêm trong khi quên người nghèo, những thành phần bị thiệt thòi trong xã hội. Lao động nói rằng hãy dùng tiền giảm thuế để giúp các trường học và bệnh viện.

Chính sách giảm thuế $144 tỉ của chính phủ chia làm ba giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2018-2022; giai đoạn 2 từ 2022-2024 và giai đoạn 3 từ 2024-25. Trong giai đoạn 1, những người có lợi tức từ $50K đến $90K sẽ tiết kiệm thuế từ $530 đến $665 trong khi những người có lợi tức $120K chỉ tiết kiệm $215 và những người có lợi tức $160K và $200K chỉ tiết kiệm $135.

Nhưng đến giai đoạn 3, những người có lợi tức từ $50K đến $90K chỉ tiết kiệm $540 đến $675. Ngược lại, những người có lợi tức $120K được giảm thuế $2025; người có lợi tức $160K được giảm $3825 và người có lợi tức $200K được giảm $7225. Vì lẽ đó đảng Lao động chống chính sách của chính phủ và  tuyên bố chỉ có thể ủng hộ chính sách giảm thuế giai đoạn 1 mà thôi. Đến ngày Thứ Tư tuần qua, Lao động đã vận động thành công để Thượng viện thông qua tu chính đã bỏ đi giai đoạn 3 đưa xuống Hạ viện. Tại đây Thủ tướng Malcolm Turnbull tuyên bố giữ nguyên dự luật của chính phủ để đưa trở lại Thượng viện vào ngày Thứ Năm. Đến lúc này Thượng nghị sĩ Hanson tuyên bố sẽ đứng về phía chính phủ. Một cuộc chiến bằng điện thoại tự động (robo-call) đã diễn ra giữa Lao động và bà Hanson nhắm vào cuộc bầu cử bổ túc 5 đơn vị vào Thứ Bảy 28 tháng 7 sắp tới. Lao động cáo buộc bà Hanson về phe chính phủ để giảm thuế cho những người giàu nhất và cho chính cá nhân bà được hưởng giảm thuế $7000. Lao động còn chế diễu bà chẳng hiểu gì về hệ thống thuế khóa khi biểu quyết. Người phụ nữ nguyên là chủ tiệm bán cá và khoai chiên nói bà chủ trương ủng hộ những người lương ba đồng ba cọc, những người thuộc giai cấp trung lưu và cho rằng ông Bill Shorten có thể sẽ là vị thủ tướng tệ hại nhất nước nên bà sẽ làm để ông không thể vào dinh The Lodge được.

Lá phiếu của đảng Một Nước đã biến giấc mộng cải tổ thuế khóa của ông Turnbull thành hiện thực. Có thể nói đây là một cuộc cải tổ thuế lớn nhất kể từ khi Thủ tướng John Howard cho ra đời Thuế GST vào năm 2000. Thủ tướng Turnbull mô tả thuế lợi tức này là công bằng, đầy đủ, là sự khuyến khích người dân làm ăn, tạo ra sự khát vọng và quan trọng nhất dự luật này nói với người dân Úc rằng “chúng tôi tin tưởng vào quý vị, chúng tôi muốn quý vị giữ thêm tiền mà quý vị làm ra, đấy không phải tiền của chính phủ, đấy  là tiền của quý vị”.

Bộ trưởng Tài chánh, Thượng nghị sĩ Mathias Cormann, người được xem là có công lớn trong việc thuyết phục 9 thượng nghị sĩ độc lập  để cuối cùng họ đã đứng về phía chính phủ thông qua dự luật giảm thuế, sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1.7.2018 tới đây. Tuần này, Thượng viện cũng sẽ bàn thảo về việc thông qua dự luật giảm thuế công ty từ 30% xuống còn 25%. Lao động và đảng Xanh luôn luôn chống hoặc chỉ chấp nhận giảm thuế theo từng giai đoạn và chỉ giảm cho những công ty có lợi tức dưới $50 triệu một năm. Nhưng chính phủ muốn giảm thuế cho mọi công ty.

Bà Hanson từng đồng ý ủng hộ chính phủ và rồi đổi ý, đã nói rằng chừng nào chính phủ cho thấy họ sẽ kiếm được cả trăm tỉ đô la từ các đại công ty quốc tế thì mới nên ngồi nói chuyện với bà.  Nhìn quốc hội Úc làm việc, mới thấy tội nghiệp cho các đại biểu Quốc hội Việt Nam. Gần 500 vị “đảng cử dân bầu” chỉ biết gật theo lệnh đảng, như  bà chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân công khai thừa nhận về dự luật đặc khu, rằng Bộ Chính trị đã quyết định như vậy!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1683 phát hành ngày 27.06.2018)