Năm mới với hy vọng

18 Tháng Một, 2017 | Bình Luận
1.5 triệu người sắp hàng dọc Sydney Harbour để xem màn đốt pháo bông. (Photo: Reuters/ Jason Reed)

Năm 2017 đã chứng kiến hàng triệu người trên khắp nước Úc đổ ra các địa điểm đốt pháo bông đếm ngược 10 giây cuối cùng của năm 2016 và chiêm ngưỡng những chùm hoa tỏa sáng trên bầu trời đánh dấu ngày đầu của năm mới. Trong khi thành phố cảng Sydney có 1.5 triệu người sắp hàng dọc Sydney Harbour để xem màn đốt pháo bông đẹp hàng đầu thế giới, nửa triệu người Melbourne cũng tụ họp ở bốn địa điểm Kings Domain, Docklands, Treasury Gardens và Flagstaff Gardens để xem một cuộc đốt pháo bông lớn nhất từ trước đến nay với 13.5 tấn pháo bông được bắn từ trên 22 nóc cao ốc trung tâm thành phố, tỏa rộng trên diện tích 8 cây số vuông.

Năm mới được mở đầu với hình ảnh đẹp, không bị quấy phá hay đe dọa do khủng bố là một dấu hiệu tốt. Nước Úc đã trải qua một năm nền kinh tế bị khựng lại, mất niềm tin, nhưng hy vọng sẽ tươi sáng hơn do người tiêu dùng đã lạc quan hơn. Điều này có thể thấy qua việc mua sắm trong ngày boxing day với số tiền $2.4 tỉ đô la, cao hơn năm ngoái $100 triệu đô la.

Cuộc bầu cử liên bang vào tháng 7 năm ngoái đã không mang lại kết quả như chính phủ Malcolm Turnbull mong muốn, khiến cử tri mất niềm tin vào Liên đảng. Sự trỗi dậy của đảng Một Nước chiếm đến 4 ghế ở thượng viện là một thông điệp cử tri gởi không những cho Lao động mà còn cho cả Liên đảng nữa, rằng có một cộng đồng bảo thủ đang không hài lòng với hai đảng lớn, đặc biệt là Liên đảng cầm quyền, được xem là những đảng bảo thủ.

Đảng của Pauline Hanson với chủ trương chống di dân, chống người Hồi giáo, chống hôn nhân đồng tính, chống chi tiêu quá rộng rãi trong lãnh vực an sinh xã hội, chống tự do mậu dịch đã thu hút phiếu của những cử tri bảo thủ mất tin tưởng ở Liên đảng. Với đà này,  đảng Một Nước sẽ trở lại nghị trường tiểu bang Queensland với một số ghế đáng kể như hồi thập niên 1990. Không chừng hai đảng lớn ở Queensland phải liên kết với đảng Một Nước mới có thể cầm quyền sau cuộc bầu cử trong năm nay. Trước nỗi lo đảng Một Nước sẽ lấy phiếu cử tri bảo thủ, Thượng nghị sĩ Tự do Cori Bernardi  đang phát đi một tín hiệu là trong năm nay ông sẽ cùng một vài đồng chí trong Liên đảng xé rào để thành lập một đảng bảo thủ mới. Ý tưởng thành lập một đảng bảo thủ mới đã được vị thượng nghị sĩ bảo thủ Nam Úc này đề cập trong năm qua. Ông Bernardi yêu cầu chính phủ hãy theo đuổi chính sách giống đảng Một Nước để có thể lấy lại niềm tin của cử tri trước đây.

Sau buổi tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ trong năm qua, Thượng nghị sĩ Bernardi đã tiên đoán ông Donald Trump sẽ thắng. Chứng kiến cuộc vận động tranh cử của ông Trump, ông Bernardi đã tung ra khẩu hiệu y hệt thần tượng của ông: “Hãy làm cho nước Úc vĩ đại trở lại”. Sau ba tháng ở Mỹ để quan sát, trở về Úc Thượng nghị sĩ Bernardi cho thấy ông muốn thành lập một đảng bảo  thủ mới dù ông chưa chính thức tuyên bố. Điều này đã khiến cựu Thủ tướng Tony Abbott viết một bài trên báo The Australian tuần qua cảnh cáo các đảng viên chớ nghĩ đến việc thành lập một đảng mới.

Với bài có tựa “Một ‘Trump’ không làm nên chyện – đảng viên Tự do phải đoàn kết lại”, không nêu tên Thượng nghị sĩ Bernardi, ông Abbott nhắc câu nói quen thuộc của cựu Thủ tướng John Howard “Nếu chúng ta nghĩ đảng đang đi trật đường hay phạm lỗi lầm, nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng mà điều chỉnh lại chứ không bỏ đảng mà đi”. Ông Abbott cho biết sau khi bị lật đổ ông đã nhận hàng ngàn lá thư ủng hộ trong đó một phần ba đề nghị ông nên lập một đảng mới. Với những người đề nghị ông lập đảng mới để trừng phạt đảng Tự do đã phản bội ông, lật đổ ông như Lao động đã làm, ông trả lời làm như thế không những trừng phạt đảng của mình mà trừng phạt cả đất nước mình bằng cách giúp Lao động cầm quyền.

Đúng vậy, lập ra đảng mới chỉ là hình thức tranh quyền. Tự do phải đoàn kết để có một chính phủ mạnh, dám có những chính sách làm cho đời sống người dân sung túc hơn, an toàn hơn. Được như vậy thì may ra đảng mới cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1606 phát hành ngày 04.01.2017)