Quốc hội và đảng CSVN đã lùi, nhưng phải… xù!

27 Tháng Sáu, 2018 | Bình Luận
Người biểu tình phản đối Luật Đặc khu ở Hà Nội hôm 10.6.2018. Photo Courtesy: Reuters

Ngày mai, Thứ Năm 15 tháng 6, quốc hội của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đáng lẽ sẽ quyết định thông qua dự luật gây tranh luận và chống đối nhất từ trước đến nay: Dự luật Đơn vị Hành chánh Kinh tế Đặc biệt (Luật Đặc khu) đối với ba đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang). Nhưng sợ dân nổi dậy, đã tạm hoãn vào phút chót!

Trong hai mươi năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã bán đất cho người Tàu qua các dự án bauxite ở Tây Nguyên, Formosa ở Vũng Áng gây nên sự bất mãn và chống đối trong dân chúng và một thành phần trí thức và đảng viên hay cựu đảng viên yêu nước thật sự. Những dự án ở các khu này không những gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe cho người dân,  nó còn là những căn cứ, tiền đồn và pháo đài của Tàu một khi có chiến tranh xảy ra giữa hai nước.

Tưởng rằng đó là bài học cho những quan chức đảng CSVN về việc mời nước ngoài đầu tư, nhưng ra vẻ lòng tham của những người cộng sản trở nên không đáy khi họ chiếm được Miền Nam và sở hữu cả nước. Họ lại mời “ngoại quốc” đầu tư để làm cho dân giàu nước mạnh, sánh vai với quốc tế bằng cách lập ra ba đặc khu thuộc ba vùng biển đẹp hàng đầu của đất nước. Đây là ba vị trí chiến lược nằm dọc bờ biển dài trên ba ngàn cây số.

Những người thuê đất ở ba đặc khu này có quyền chuyển nhượng cho bất cứ ai trong thời gian 99 năm mà họ thuê. Và dĩ nhiên họ có những quyền hạn của một người chủ đất mà chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu không thể kiểm soát được. Với truyền thống làm đến đâu xử lý đến đó hay rút kinh nghiệm khắc phục, họ khẩn trương soạn thảo luật  vì “ta làm như thế này là quá chậm so với những nơi khác trên thế giới” như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Không chỉ thủ tướng nôn nóng mà bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng mót không kém. Người đại diện dân (do đảng cử dân bầu) cho rằng Bộ  Chính trị  đã có ý kiến rồi do đó quốc hội cần ra luật sớm bởi vì “một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng”.

Một người đứng đầu cơ quan đại diện dân mà khi được báo chí hỏi về việc có nên thông qua dự luật này hay triển hạn hoặc trưng cầu dân ý thì bà chủ tịch quốc hội trả lời ngay rằng Bộ Chính trị đã có quyết định rồi. Ai cũng biết trong số gần 500 đại biểu quốc hội, có đến khoảng 96% là đảng viên cộng sản. Việc họ bỏ phiếu theo lệnh đảng là chuyện rất bình thường trong xã hội độc tài độc đảng như cộng sản, nhưng chủ tịch quốc hội trước ngày bỏ phiếu tuyên bố Bộ Chính trị của đảng CSVN muốn thông qua dự luật thì quả thật mặt bà ta quá dày,  không có tư cách của con người nói gì tư cách của một đại biểu nhân dân.

Chưa hết, khi bà nói bỏ ra một đồng đầu tư sẽ thu về hàng chục đồng, hàng trăm đồng thì quả bà Ngân chẳng biết gì về kinh tế, còn tệ hơn cả một chị bán hàng xén. Nhưng có lẽ ta nên hiểu theo ý khác: đầu tư vào các đặc khu sẽ mang lời khủng cho các quan tham như đã thấy qua một số dự án. Cái “lò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đốt vài quan tham phe đối thủ.

Vậy thì chuyện gì sẽ xảy đến nếu dự luật được thông qua vào kỳ họp thứ 6 trong vài tháng tới? Các đầu nậu đảng sẽ giàu to, sống xa hoa như đế vương (đánh bạc chơi điếm ở các đặc khu này) trong khi dân chúng vẫn nghèo đói, không có đất cắm dùi. Nhưng vẫn chưa bằng đại họa mất nước. Tuần qua, trả lời báo chí về mối lo mất nước trong dân chúng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng  nói “Trong dự thảo luật không có một chữ nào nói về Trung Quốc”.

Nói như vậy, chính ông bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cũng biết yếu tố Tàu và tham vọng của Hán tộc sẽ không tránh khỏi một khi dự luật được hình thành. Đa số dân Tàu nghèo nhưng nhà nước Tàu cực giàu do đó họ có thể mua được các quan chức CSVN tham nhũng. Họ đã chiếm Hoàng Sa, một số đảo Trường Sa nay làm chủ thêm ba vị trí chiến lược thì coi như Việt Nam đã mất. Không đợi đến 99 năm! Vì thế phải xù luật đặc khu dành đặc lợi cho Tàu và đảng CSVN, nếu không muốn dân nổi dậy.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1681 phát hành ngày 13.06.2018)