Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 2, là gì?

13 Tháng Ba, 2019 | Bình Luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ngồi ăn tối tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội ngày 27.2. Photo Courtesy: Rueters

Khi tờ TiVi Tuần-san đến tay những bạn đọc đầu tiên vào Thứ Tư  hôm nay, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã có mặt tại Hà Nội và chuẩn bị gặp nhau lần thứ hai. Đã tám tháng trôi qua từ ngày hai lãnh tụ gặp nhau ở Singapore, nhưng ra vẻ chẳng có mấy tiến bộ đối với mục tiêu là giải trừ vũ khí nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên và kiến tạo hòa bình ổn định trong khu vực.

Vì không cam kết phá hủy các lò chế tạo đầu đạn nguyên tử, Kim Jong-un đã không cho các cơ quan độc lập điều tra xem Triều Tiên có thật sự muốn giải trừ vũ khí nguyên tử hay chỉ tìm cách câu giờ  để được hưởng lợi bằng cách yêu cầu Mỹ tháo gỡ lệnh cấm vận. Tóm lại, hội nghị thượng đỉnh 1 chỉ giúp thế giới bớt hồi hộp và lo sợ một cuộc chạm trán bất ngờ giữa Mỹ-Triều bằng vũ khí nguyên tử sẽ khiến nhiều người vô tội ở Mỹ, Nhật và cả Úc thiệt mạng, đặc biệt là Đại Hàn và cả Triều Tiên nữa.

Nhưng hội nghị thượng đỉnh Singapore lại giúp Triều Tiên trở nên gần gũi với Trung Cộng hơn, nhất là với Tập Cận Bình. Ngoài ra còn là dịp để quảng cáo hình ảnh một lãnh tụ Triều Tiên thông minh, trẻ trung, năng động dễ tiếp cận chứ không phải là một tên đồ tể khát máu, sẵn sàng giết bất cứ ai hắn nghi ngờ làm phản hay không trung thành, dù đó là ông chú dượng hay là những ông tướng một đời bảo vệ cha con họ Kim.

Với những gì đã thực hiện được trong thượng đỉnh Singapore vào năm ngoái, người ta sẽ chẳng thấy  mục tiêu mà Mỹ cũng như các quốc gia tây phương dân chủ trông đợi sẽ thành hiện thực. Kim Jong-un vẫn sẽ hứa thực hiện tiến trình giải trừ vũ khí nguyên tử và đòi quốc tế và cả Mỹ bỏ lệnh cấm vận đồng thời giúp Triều Tiên phát triển kinh tế. Về yêu cầu này, rất có cơ may Triều Tiên sẽ được mãn nguyện. Cây gậy cấm vận và củ cà rốt giúp phát triển kinh tế đã được Tổng thống Trump nêu ra từ thượng đỉnh 1 và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần sau đó.

Cụ thể qua việc chọn tổ chức thượng đỉnh 2 tại  Việt Nam, Trump muốn Kim qua tận Việt Nam để chứng kiến sự phát triển của một nước cộng sản từng có thời gian dài cơ cực, nghèo đói và lạc hậu như Triều Tiên ngày nay. Nhưng vì Việt Nam không còn gây chiến như đóng quân ở Cam Bốt, mở cửa với thế giới bên ngoài, cho tư nhân kinh doanh, kêu gọi đầu tư từ nước ngoài nên đất nước phát triển nhanh chóng, từ một nước lạc hậu mà 30 năm sau lọt vào nhóm các quốc gia trung bình thấp, vì có lợi tức đầu người tang từ 94 Mỹ kim lên tới 2,587 Mỹ kim một năm và tổng sản lượng quốc gia (GDP) tăng từ 9 tỉ Mỹ kim lên tới 240 tỉ Mỹ kim như Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tuyên bố.

Chọn họp ở Việt Nam là Trump muốn Kim tận mắt thấy rằng ông ta có thể phát triển kinh tế mà vẫn duy trì độc quyền cai trị như cộng sản Việt Nam. Tại sao một người muốn dẹp chế độ xã hội chủ nghĩa như Venezuela mà vẫn tìm cách duy trì chế độ cộng sản Triều Tiên và xa hơn, cộng sản Việt Nam? Người ta có thể thấy sự “xoay trục” của Trump. Ông tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Syria dù cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và vài tướng lãnh ở Trung Đông phản đối.

Trung Đông là nơi Mỹ có quyền lợi, dầu hỏa và chiến lược kể từ sau  thế chiến thứ hai. Nhưng Á Châu là  quyền lợi tối thượng của Mỹ lúc này vì sự bành trướng ngoạn mục của Trung Cộng. Bắc Kinh đã gây thiệt hại cho Mỹ về mặt kinh tế, lại còn muốn chiếm Biển Đông. Hòa hoãn với Triều Tiên, Mỹ sẽ dốc toàn lực đối phó với Trung Cộng. Tổ chức thượng đỉnh 2 tại Hà Nội, Trump muốn từ từ kéo Việt Nam đến gần Mỹ hơn để có thêm lý do chính đáng ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Qua thượng đỉnh Hà Nội, Việt Nam sẽ được thế giới biết nhiều hơn, không còn là thời lãnh đạo răng đen mã tấu quê mùa mà là thời kinh tế thị trường có định hướng, lãnh đạo to béo ăn diện bảnh bao như các đại gia tư bản, làm giàu bằng bất cứ giá nào, kể cả tham nhũng. Vì thế, nói cho cùng, cả  ba nước Mỹ, Triều, Việt đều có lợi. Đảng viên CS có lợi nhất thời, nhưng trường kỳ nhân dân VN sẽ có lợi hơn, bởi cộng sản sẽ tự diễn biến, chuyển hóa khi  quen “ăn bơ sữa” của đế quốc Mỹ!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1718 phát hành ngày 27.2.2019)