Thoát luận tội, Trump sẽ rộng đường tái đắc cử tổng thống?

26 Tháng Hai, 2020 | Bình Luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Photo courtesy: Reuters

Tuần vừa rồi chắc hẳn là một tuần lễ thành công nhất trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Trong khi đó Đảng Dân chủ có lẽ chưa từng gây thất vọng nhiều hơn. Trump được xử trắng án trong phiên tòa luận tội, và trở lại hùng hồn với bản Thông điệp Liên bang được nhận định là hay nhất trong ba năm giữ cương vị tổng thống. Ngược lại, Đảng Dân chủ thua bẽ bàng khi những ngón đòn cuối cùng để hạ bệ Trump thất bại, trong khi các cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên diễn ra đầy rối rắm và hỗn loạn. Nếu tình hình tiếp tục như hiện tại ở cả hai phía, thì khó ai có thể chặn Donald Trump trên con đường tái đắc cử tổng thống 2020.

Ngay từ những giờ phút đầu khi Trump thắng cử hồi năm 2016 để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ đã không ngừng công kích và tìm cách đẩy Trump khỏi ghế tổng thống bằng mọi cách. Hết tấn công vào nhân cách, cáo buộc gian lận bầu cử, lần này, họ bước vào màn luận tội kéo dài và tốn kém nhằm phế truất Trump. Mặc dù nó hẳn sẽ để lại một vết sẹo trong sự nghiệp tổng thống của Trump và tạo ra những phản đối nhất định đối với vị tổng thống, nhưng toàn bộ màn luận tội hầu như là vô ích.

Trump bị cáo buộc đã trì hoãn quỹ hỗ trợ quân đội cho Ukraine để gây áp lực cho nước này thực hiện một cuộc điều tra vào đối thủ chính trị là Joe Biden. Đúng là điều này đã xẩy ra, và ông được cho là đã thúc giục một cuộc điều tra như vậy trong một cuộc hội thoại với tổng thống Ukraine. Đây là một hành vi lạm dụng quyền lực để phục vụ lợi ích chính trị, đáng xấu hổ và không xứng với vai trò lãnh đạo của một quốc gia. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu nó có đáng để phế truất một vị tổng thống do dân bầu hay không? Theo điều II, mục 4 của Hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống, Phó Tổng thống và tất cả các vị dân cử, sẽ bị buộc tội từ các “tội Phản quốc, Nhận hối lộ, và các tội danh khác ở mức độ cao.”

Điều khoản thứ hai trong bản luận tội chống lại Trump do phía Dân chủ đưa ra đó là tội cản trở quốc hội, có nghĩa là vị tổng thống đã từ chối cung cấp tài liệu và cho phép người làm nhân chứng. Điều này thì quá đơn giản và đã có thể được đưa ra xét xử nhanh chóng tại tòa chứ chẳng cần đến các phiên luận tội dai dẳng.

Trong khi tiến trình luận tội tiếp tục diễn ra, công chúng cũng dần mất đi sự ủng hộ cho nó, trong khi mức độ ủng hộ Trump lại có chiều hướng tăng. Khảo sát Gallop cho thấy 64% người được khảo sát ủng hộ Trump trong vai trò quản lý kinh tế, trong khi mức độ ủng hộ chung đối với Trump tăng lên 49%, Đảng Cộng Hòa cũng từ đó mà nhận được các mức ủng hộ cao hơn.

Sau hơn ba năm trong vai trò tổng thống, Trump đã thực hiện những lời hứa mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử, mặc cho Dân chủ và các hãng truyền thông không ngừng lên án, dè bỉu. Những thành tựu kinh tế dưới thời Trump là không thể chối cãi, với tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 50 năm, xuống tới 3.6% (tỷ lệ này ở Úc hiện là 5.3%). Trong đó những cộng đồng thiểu số người Mỹ gốc Phi, La-tinh và gốc Á chứng kiến một mức thất nghiệp thấp kỷ lục.

Trump đã cắt mạnh thuế doanh nghiệp, loại bỏ một loạt thủ tục hành chính (hay còn gọi là red tape) để thúc đẩy đầu tư cho doanh nghiệp. Thương chiến với Trung Quốc đã giúp Hoa Kỳ giành lại lợi thế về xuất khẩu, ép Bắc Kinh chi thêm tiền mua hàng hóa từ Hoa Kỳ. Trump cũng thực hiện lời hứa xây tường với Mexico, thắt chặt bảo vệ biên giới.

Donald Trump rõ ràng là một nhà lãnh đạo “không giống ai”, đặc biệt khác với những vị tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm. Ông bước chân vào Tòa Bạch Ốc không phải từ gốc gác là một chính trị gia, đã liên tục gây tranh cãi trong các phát biểu cũng như những bài đăng trên Twitter. Trump khiến tạo ra một sự chia rẽ lớn giữa những người căm ghét và những người ủng hộ. Tất nhiên không ai mong muốn điều này, nhưng chí ít, ông đã mang đến những sự thay đổi mà nước Mỹ cần. Và rất hiếm hoi trên chính trường, người ta nhìn thấy một chính trị gia “không đeo mặt nạ” – một vị lãnh đạo thực sự hành động vì lợi ích của quốc gia mình, dám làm những gì đã cam kết.

(Trích từ báo in TVTS số 1768 phát hành ngày 12.2.2020)