Tinh thần cộng đồng tại Richmond đáng mừng và cần phát huy

11 Tháng Mười Hai, 2019 | Bình Luận
Biểu tình diễn hành trên đường Victoria St, Richmond Thứ Bảy 23.11.2019. Hình: TVTS

Đó là một tín hiệu vui khi thấy cộng đồng dân cư khu vực Richmond xuống đường biểu tình ôn hòa hôm thứ Bảy tuần rồi. Hơn 300 người dân từ già tới trẻ giơ cao bảng hiệu, kêu gọi di chuyển trung tâm tiêm chích có giám sát ra khỏi địa điểm hiện tại, để trả lại sự yên ổn và an toàn cho người dân. Được biết đây là cuộc biểu tình công khai đầu tiên của cư dân và tiểu thương trong khu vực, sau hơn hàng chục buổi hội họp bàn bạc về vấn đề này trong hơn một năm qua.

Richmond, đặc biệt là con đường Victoria Street tại North Richmond bao lâu nay là một trong những thương hiệu của cộng đồng người Việt tại Úc, vơi một dãy dài các cửa tiệm đậm chất Việt Nam. Tuy nhiên con phố này cũng chứng kiến tình trạng hoạt động mua bán và sử dụng ma túy trong nhiều năm, dẫn đến việc chính phủ tiểu bang đưa ra chương trình thí điểm phòng tiêm chích ma túy có giám sát bắt đầu từ giữa năm 2018. Đây không phải là lần đầu tiên một cơ sở công cộng như thế này được mở ra tại Úc, trên thực tế nó đã được áp dụng trong một thời gian dài ở Sydney, đã thành công, giúp ngăn chặn hàng trăm ca tử vong do dùng ma túy.

Vấn đề của phòng tiêm chích North Richmond đó là nó được đặt ở ngay cạnh một trung tâm y tế và trường học, cộng thêm việc thiếu sự hiện diện của lực lượng cảnh sát cho công tác giám sát ở vùng lân cận. Qua một năm rưỡi thử nghiệm, con nghiện dường như ngày càng kéo đến nhiều hơn, tiếp tục tiêm chích ngang nhiên trên hè phố, khiến nhiều người sợ hãi. Con đường Victoria Street trở nên vang vẻ, những dãy cửa tiệm nối đuôi nhau đóng cửa.

Không nhận được phương cách giải quyết nào từ phía lãnh đạo tại tiểu bang, người dân cuối cùng đã cùng nhau xuống đường biểu tình. Họ mang những biểu ngữ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Mặc dù cho tới nay vẫn chưa có sự hồi đáp nào từ văn phòng Thủ hiến Daniel Andrews, cuộc biểu tình hiếm hoi cho thấy cộng đồng người Việt đã mạnh dạn cất tiếng nói để bảo vệ quyền lợi cho bản thân cũng như cộng đồng mình. Và nếu tiếp tục tinh thần đoàn kết, hợp lực để tiếp tục tạo áp lực lên những cơ quan có trách nhiệm, ít nhất họ sẽ có thể giúp đưa vấn đề đến gần hơn với cơ hội được xem xét và tìm hướng giải quyết.

Là một trong những cộng đồng lớn tại nước Úc với khoảng 300 nghìn người, nhưng dường như cộng đồng người Việt tại Úc bấy lâu nay vẫn khá khiêm nhường, ít khi lên tiếng yêu cầu quyền lợi. Và có lẽ điều này nên dan thay đổi, để cộng đồng chúng ta có thể tạo ra tiếng nói có tầm ảnh hưởng đối với chính phủ Úc, nhằm bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng mình.

Gần đây sự việc công dân Úc Châu Văn Khảm phải chịu án 12 năm tù tại Việt Nam đã khiến nhiều người bất bình. Ông Khảm bị phát hiện dùng giấy tờ giả để vào Việt Nam và trao 400 đô la Mỹ cho một người khác để phục vụ các hoạt động của đảng Việt Tân, tổ chức ông tham gia từ năm 2010. Sau hơn mười tháng giam giữ, ông bị xử 12 năm tù với tội danh “khủng bố âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”.

Việc xét xử đối với ông Khảm được các cơ quan nhân quyền nhận định là quá khắt khe, vô lý, bởi hoạt động của ông Khảm không hề dính líu đến hành vi vũ lực hay có tính chất “khủng bố” nào. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Úc đã hoàn toàn không nhắc tới, cũng không cho thấy ý định can thiệp với chính quyền Việt Nam để giúp đỡ. Phản ứng của chính phủ Úc lần này đối ngược với các trường hợp khác trước đây, như vụ nhà báo Yang Hengjun bị bắt tại Trung Quốc với cáo buộc gián điệp, Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne cam kết chính phủ sẽ không ngừng vận động để can thiệp vào việc xét xử.

Vậy tại sao đối với ông Khảm, cũng là một công dân Úc, cũng bị bắt giữ và xét xử một cách đáng ngờ bởi một chính quyền Cộng sản, lại nhận được mức quan tâm khác? Đại diện tổ chức Theo dõi Nhân quyền Elaine Pearson cho rằng, đó có thể bởi vì dường như không có nhiều áp lực từ công chúng trong vụ việc lần này.

Chúng ta có một cộng đồng không nhỏ hiện diện trên khắp nước Úc, và có lẽ đã đến lúc chúng ta cùng đoàn kết để cất tiếng nói đòi quyền lợi cho cộng đồng mình.

(Trích từ báo in TVTS số 1757 phát hành ngày 27.11.2019)