Trump đến Hà Nội: cơ hội nào cho Việt Nam?

27 Tháng Hai, 2019 | Bình Luận
Kim Jong Un (trái) – và TT Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Tân Gia Ba hồi tháng 6.2018. Photo Courtesy: Anthony Wallace/Pool via Reuters/File Photo

Tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Singapore dự hội nghị thượng đỉnh, một cuộc gặp mặt tay đôi lầnđầu tiên giữa hai lãnh tụ đã được cả thế giới theo dõi từ khi xác định địa điểm cho đến khi họ rời Đảo quốc Sư tử này. Singapore chỉ lập quốc được 54 năm, với dân số 5.6 triệu người nhưng lại có tồng sản lượng quốc nội $324 tỉ Mỹ kim, với bình quân đầu người $58,000 Mỹ kim mỗi năm. Với ngân sách luôn thặng dư,   Singapore trở thành chủ nợ của một số nước nhưng cũng dùng thặng dư đó để chia lại cho người dân.

Có thể nói Singapore là một trong những quốc gia giàu nhat thế giới và đứng đầu Đông Nam Á. Thế nhưng họ vẫn muốn trở thành nước đăng cai cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim. Lý do: nước của họ lại có cơ hội nổi bật trên thế giới với việc tổ chức cho hai kẻ thù sở hữu vũ khí nguyên tử, nhất là về mặt du lịch đối với một quốc gia hiện là trung tâm tài chánh của khu vực. Vì thế Singapore quyết định bao dàn hội nghị Trump-Kim với chi phí khoảng $12 triệu Mỹ kim.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết ông không đề nghị nhưng nước ông được chọn, cho thấy chỗ đứng của Singapore trong cộng đồng quốc tế, và khi cả hai bên đề nghị thì ông không thể từ chối. Nhưng ông không tính tiền vì hội nghị mang lại tiếng tăm cho Singapore, vả lại ông cũng muốn đóng góp cho nỗ lực của quốc tế.

Trường hợp Việt Nam lại khác! Báo chí ở Việt Nam công khai nói lên ước mong của nhà nước Việt Nam được đăng cai hội nghị thượng đỉnh thứ nhất của Trump-Kim nhưng tiếc là đã không  thành công trong việc mời gọi. Vì vậy, lần này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bỏ ra nhiều công sức để Việt Nam nổi bật trên bàn cờ thế giới qua việc tiếp đón đế quốc cựu thù và đồng chí anh em xã hội chủ nghĩa. Đến cuối tháng rồi, Tổng thống Trump chỉ cho biết thời gian  nhưng địa điểm dù đã chọn, ông nói sẽ thông báo sau, và sẽ nói vào ngày đọc diễn văn liên bang 3/2 (ngày Mồng Một Tết và ngày thành lập đảng CSVN). Thế là “đảng ta” ăn đến hai cái “tết”, khiến Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết một bài kỷ niệm 89 năm ngày thành lập đảng với câu nói tự sướng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”,  và ông giáo sư tiến sĩ lý luận đảng kết thúc bài viết dài đến 4,135 chữ  với khẩu hiệu khoác lác “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”. Dân tộc chỉ trường tồn, đất nước phát triển nếu đảng CSVN vững mạnh? Trọng thật lộng ngôn!

Vào cuối thập niên 1930 Việt Nam là một quốc gia giàu có hàng đầu  Á Châu, chỉ thua Nhật, ngang hàng với Mã Lai, hơn cả Ấn Độ và Trung Quốc. Từ năm 1954 đến 1960 Việt Nam Cộng Hòa có một thời ky kinh tế huy hoàng cho đến khi chiến tranh leo thang. Nhưng từ năm 1975 đến 1980, Việt Nam là một trong 10 quốc gia nghèo đói nhất thế giới do chính sách ngu dốt và tàn bạo của đảng CSVN và sự cấm vận của Mỹ và đồng minh. Chỉ đến khi Hà Nội mở cửa, kiều hối tuôn về giúp bà con, khi các nước tây phương bắt đầu đầu tư thì đời sống người dân mới khá hơn.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thu nhập đầu người VN đã tăng 37.4 lần từ $94 Mỹ kim năm 1989 lên $2,587  Mỹ kim đầu người năm 2018. Ông Dũng nói bình quân dầu người VN hiện nay thuộc nhóm thấp nhất đứng hàng 136/188 quốc gia. Đây là mức chỉ bằng Hàn Quốc năm 1980, Mã Lai năm 1990, Thái năm 2003, Indonesia năm 2009– thua người ta từ một thập niên đến ba thập niên!

Một cuộc nghiên cứu cho thấy nếu VN có vận tốc tăng trưởng của Nam Hàn hiện nay ($1,583) thì VN sẽ bắt kịp Singapore vào năm 2117 (tức gần mot thế kỷ nữa). Ấy vậy mà Nguyễn Phú Trọng tự sướng, quên mất Việt Nam hiện mắc nợ $564 tỉ Mỹ kim trong khi tổng sản lượng quốc gia chỉ khoảng $240 tỉ trong đó kiều hối đóng góp khoảng $16 tỉ.

Đón Trump-Kim, Việt Nam chỉ có thể được lợi về mặt du lịch mà thôi nhưng với cái lối làm ăn hiện nay, nhiều du khách chỉ tới một lần. Cái lợi đáng kể là thêm một bước gần Mỹ để có cái dù che khi người láng giềng 4 tốt tấn công. Ngoài ra, để các lãnh tụ cộng sản xum xuê với Mỹ, vênh váo với dân.

(Xã Luận báo in TVTS số 1716 phát hành ngày 13.2.2019)