Từ bắt cóc, tham nhũng có hệ thống đến xử kín

22 Tháng Tám, 2018 | Bình Luận
Bị cáo Nguyễn Hải Long ngồi trong phòng kính chống đạn tại tòa Thượng thẩm Berlin. (Ảnh chụp màn hình Thoibao.de)

Việc Nguyễn Hải Long tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (TXT) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng công an Đường Minh Hùng và Thượng tướng Bộ trưởng công an Tô Lâm và gián tiếp bởi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã được chứng minh qua phiên tòa ở Berlin. Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố “bắt cho bằng được TXT về xử” và Tướng Tô Lâm có mặt tại Slovakia khi TXT bị bắt. Báo chí Đức cuối tuần qua nói chính ông Tô Lâm là người đầu tiên bước lên chuyên cơ do nước Slovakia cho mượn và TXT là người cuối cùng được hai mật vụ xốc nách đưa lên máy bay trong tình trạng bị thương và đẫn đờ có vẻ do bị uống ma túy. Cũng nên biết Tô Lâm là “tiến sĩ luật và giáo sư” của chế độ mà đi chỉ huy vụ bắt cóc tầm vóc quốc tế!

Ban đầu Nguyễn Hải Long không nhận tội. Sau đó nhận có tham gia vô tình. Bà chánh án Đức nói bà đã có bằng chứng đầy đủ để phán bị cáo có tội đồng lõa bắt cóc và vì thế cái án sẽ nặng hơn. Luật sư đầu tiên do nhà nước Đức tài trợ -vì Long không có tiền– nhất quyết cố vấn Long không nhận tội. Hai luật sư thứ hai và ba không rõ do ai tài trợ khuyên Long nhận tội và vì thế   quan tòa khoan hồng chỉ ra cái án ba năm 10 tháng tù. Nhưng vào ngày chót của hạn bảy ngày được phép kháng án, Long đã bất ngờ nộp đơn kháng án, với đại diện pháp lý là hai luật sư mới.

Báo chí Đức cho rằng rất có thể nhà nước Việt Nam gây áp lực lên thân nhân và gia đình Long hiện đang còn ở Việt Nam. Cũng có tin chính phủ Việt Nam đã mời đại diện của sứ quán Đức ở Hà Nội tới nói chuyện về phiên tòa xử Long ở Berlin. Không có chuyện gì mà tập đoàn lãnh đạo ở Ba Đình không làm để che giấu sự xấu xa dơ bẩn hay tội phạm của họ, vì đó là bản chất, DNA  của người cộng sản.

Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố phải chiếm cho được Miền Nam dù cần phải hy sinh một triệu người. Mục tiêu đã đạt nhưng cuộc chiến xâm lăng của người cộng sản đã làm thiệt mạng ba triệu người. Làm chủ cả nước trong 43 năm qua, người cộng sản đã tìm mọi cách làm giàu để bù đắp lại những năm đói nghèo, cực khổ. Vì vậy từ dưới lên trên, người cộng sản đua nhau tham nhũng, từ anh cảnh sát giao thông cho đến các ủy viên trong Bộ Chính trị;  nhỏ ăn nhỏ, lớn ăn lớn.

Tham nhũng đã xảy ra từ thời mở cửa qua những vụ án Tăng Minh Phụng, Năm Căn. Sau đó những đại án Vinashin, Ocean Bank rồi Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng. Chính Thượng tướng Tô Lâm đã khoe trong năm 2017 công an đã phá 200 vụ án tham nhũng. Trong đó không thể không kể tới hai vụ án đã được xử chớp nhoáng vào đầu tuần qua. Vụ “Vũ Nhôm” Phan  Văn Anh Vũ và vụ “Út Trọc” Đinh Ngọc Hệ còn được gọi là “Út Bộ Trưởng” vì anh này hành xử như một ông bộ trưởng do có sự nâng đỡ và chống lưng từ cấp cao Bộ Quốc phòng.

Cả hai ông này đều mang hàm thượng tá dù không qua huấn luyện. Út Trọc nhìn nhận là một nông dân, không đi học nhưng đã mua bằng để có thể thăng quan trong quân đội và lãnh đạo những công ty lớn, bình phong của quân đội. Vũ Nhôm cũng chỉ là anh thợ làm khung nhôm nhưng được phong làm thượng tá tình báo dùng chức vụ mua bán bất động sản, chia chác cho các quan lớn ở Ba Đình. Trước năm 1975, Bắc Việt chỉ có 36 viên tướng nhưng hiện nay trong thời bình có khoảng 500 tướng (chính xác 489 tướng vào năm 2014), theo Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang.

Có nhiều tướng để làm gì? Để bảo vệ đảng CSVN và chế độ, để cùng nhau khai thác rừng vàng biển bạc của một giang sơn cẩm tú trong 43 năm qua. Chỉ gần đây khi có sự chia chác quyền và lợi không đồng đều thì mới có chuyện dựng lò và kiếm củi để đốt. Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ mới đốt củi khô của phe địch chứ chưa  đụng tới củi tươi của nhà mình.

Chuyện Vũ Nhôm làm ăn kiếm được khoảng 2.3 tỉ Mỹ kim chung chi cho các quan ở Ba Đình là điều ai cũng biết. Nhưng Vũ Nhôm lại được xử kín. Vậy làm sao biết ai nhận hụi chết của Vũ Nhôm? Công khai cái án rất nhẹ 9 năm xử trong một ngày là trò hề của nền công lý  CSVN.

Nên chăng các lãnh đạo VC cần mang khẩu trang che kín mặt trơ của họ khi ra đường?

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1689 phát hành ngày 08.08.2018)