Xử sự của TT Morrison qua cuộc bầu cử ở Mỹ

25 Tháng Mười Một, 2020 | Bình Luận
Thủ tướng Úc Scott Morrison của đất nước được mệnh danh là Lucky Country. Hình: Reuters

Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đã xảy ra ngoài mong đợi của nhiều người. Phần lớn truyền thông Mỹ đã tiên đoán hay khẳng định là ông Joe Biden sẽ thắng và thắng lớn trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua. Nhưng sự việc đã không diễn ra như vậy. Các nhà lãnh đạo Tây phương và đồng minh hay thân hữu của Hoa Kỳ trong đó có lãnh đạo Úc phải đợi đến 3 ngày sau mới gởi lời chúc mừng đến  tổng thống dự phóng đắc cử trong khi Tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ Donald Trump vẫn chưa chấp nhận thất cử, tuyên bố sẽ khởi kiện vì có sự gian lận trong bầu cử.

Tại Úc hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất đã có phản ứng khác nhau. Trước khi ông Biden chính thức tuyên bố thắng cử, bị các nhà báo hỏi ông nghĩ thế nào về kết quả bầu cử ở Mỹ, Thủ tướng Scott Morrison nói việc bầu cử là chuyện của nước Mỹ bởi vì chúng ta chỉ là một đối tác (partner) chứ không phải là một người tham gia (participant) trong tiến trình bầu cử của họ nhưng ông Morrison rất tin tưởng vào nền dân chủ của Hoa Kỳ.

Thủ lãnh Đối lập Anthony Albanese của Lao động kịch liệt chỉ trích việc Tổng thống Trump yêu cầu hãy ngưng kiểm những lá phiếu đến trễ sau ngày bầu cử, cho rằng mỗi lá phiếu đều rất quý giá và phải được đếm, vì đấy là dân chủ. Ông Albanese công kích cựu Phó Thủ lãnh Tự do và cựu Đại sứ Úc tại Hoa Kỳ Joe Hockey đã nhận xét là có gian lận trong cuộc bầu cử.

Chưa hết, Thủ lãnh Đối  lập Albanese còn yêu cầu Thủ tướng Morrison hãy dùng tình bạn thân thiết của ông với ông Trump khuyên Tổng thống Hoa Kỳ hãy chấp nhận thua cuộc. Lời đề nghị của ông Albanese đã khiến nhà báo kỳ cựu của tờ The Australian là Greg Sheridan cho rằng trong hơn 40 năm làm báo ông chưa bao giờ nghe một nhà lãnh đạo nói ngu ngốc như vậy, một người được coi thuộc hàng lãnh đạo quốc gia.

Sau đó ông Albanese đã cải chính là ý ông không muốn nói như vậy. Nhưng mấy ai tin, bởi Thủ lãnh Lao động là người không thích ông Trump, chống những chính sách mà ông Trump đang theo đuổi nhất là chính sách về khí thải, một chủ trương hoàn toàn khác với ông Albanese, một người đang kêu gọi Thủ tướng Morrison hãy cam kết Úc sẽ đạt đến mục tiêu hoàn toàn không còn khí thải vào năm 2050.

Khác với ông Albanese, ông Morrison đã xử sự rất đúng mực dù ông Morrison đã được Tổng thống Trump coi như một người bạn và tiếp đón một cách quá long trọng với yến tiệc thân mật tại Tòa Bạch ốc. Cho nên khi chúc mừng ông Biden, gọi ông ta là một người bạn lớn của nước Úc trong mấy chục năm qua, mời ông  năm tới qua Úc dự kỷ niệm 70 năm ký hiệp ước an ninh ANZUS (Úc -Tân Tây Lan – Mỹ), ông Morrison nói về sự gắn bó một thế kỷ giữa hai nước hơn là giữa các cá nhân. Cùng lúc, ông Morrison cũng không quên cám ơn Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo về những đóng góp của họ đối với quan hệ giữa hai nước. Ông Morrison đã đối xử hợp lý hợp tình đối với hai người tranh nhau chức tổng thống Mỹ mà  cuối cùng phải có một bên thua.

Dù muốn dù không, mất ông Trump, ông Morrison và nước Úc mất một người bạn cùng chung một hướng đi, đó là ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng về mặt quân sự, chận đứng sự xâm nhập của tình báo và việc đánh cắp công nghệ của Tàu Cộng, vì dù là đối tác thương mại lớn nhất, Trung Cộng vẫn là một nước cộng sản độc tài với một lãnh tụ có mộng bành trướng của Hán  tộc.

Về mặt ngoại giao và trên thực tế, Úc vẫn cần Mỹ, một quan hệ đã có hơn một trăm năm từ Đệ nhất Thế chiến nhưng với một Biden bị bao vây bởi cánh Tả thì chưa biết cục diện ngày mai sẽ như thế nào. Bởi vậy, Thủ tướng Morrison sẽ là nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên tuần này đến Nhật để gặp Thủ tướng Suga tận mặt, bàn thảo và ký những cam kết về an ninh và quốc phòng trước tình hình tranh  tối tranh sáng của chính sách ngoại giao và quốc phòng Mỹ do chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau ngày 20.1.2021.

Có tầm nhìn xa về chiến lược, hiểu biết nhu cầu của giới trung lưu và lao động, nên chẳng lạ gì ông Morrison vẫn bỏ xa ông Albanese trong việc đánh giá ai là thủ tướng được yêu thích nhất.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1808 phát hành ngày 18.11.2020)