Bé gái 8 tuổi tìm thấy bảo kiếm 1.000 năm của Vua Arthur

09 Tháng Mười, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Saga Vanecek tìm được thanh bảo kiếm cổ 1.000 năm tuổi. Photo Courtesy: Dailymail

Cô bé 8 tuổi người Mỹ gốc Thụy Điển trong lúc đi chơi đã vô tình tìm thấy thanh kiếm từ thời kì tiền Viking ở hồ Vidostern ở Tanno, Thụy Điển.

Sau khi tìm thấy thanh bảo kiếm huyền thoại, có nhiều người dân địa phương còn đồn nhau rằng cô bé đã được lựa chọn để “trao vương miện” bởi chủ nhân của thanh kiếm , vua Arthur.

Cô bé Saga Vanecek và gia đình vừa trở về nước từ Minneapolis năm ngoái, trong 1 ngày hè đi chơi cùng gia đình ở hồ Vidostern ở Tanno, Småland, cô bé phát hiện một cái gì đó giống như là 1 cậy gậy trong vùng nước cạn. Vanecek đã lật đá để lôi “cây gậy” lên và phát hiện rằng “nó có một tay cầm, cháu thấy nó hơi nhọn ở cuối và tất cả đều bị gỉ”.Cô bé kéo hết thanh kiếm ra khỏi mặt nước và hét lên “Bố ơi, con tìm thấy một thanh kiếm!”.

Vanecek đã nghĩ rằng đó chỉ là 1 cây gậy nhưng hóa ra “cậy gậy” mà cô bé tìm thấy chính là 1 thanh kiếm có niên đại hơn 1000 năm trước từ thời kì tiền Viking. Cũng thật trùng hợp khi gia đình của Vanecek vốn là fan hâm mộ lớn của đội quân Minnesota Vikings khổng lồ, bởi vậy gia đình cô bé đã vô cùng hào hứng và cảm thấy may mắn khi tìm thấy thanh kiếm này. “Thật tuyệt vời ! Tôi là một fan hâm mộ của đội quân Minnesota Vikings, và thanh kiếm này trông giống như một thanh kiếm Viking,” bố cô bé nói với The Local.

Mặc dù Vanecek đã tìm thấy thanh kiếm vài tháng trước, nhưng tin tức được giữ kín cho đến tuần này để các nhà nghiên cứu có thời gian rà soát lại cả khu vực gần đó.

Thanh kiếm được tìm thấy dài 33 inch (85 cm), được làm từ kim loại và gỗ, ước tính thanh kiếm có thể được sản xuất vào thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6. Các chuyên gia hiện đang làm việc để bảo tồn di tích và dự kiến trưng bày thanh kiếm tại Bảo tàng Jonkopings Lans.

Trong quá trình rà soát khu vực, các nhà nghiên cứu cũng tìm được 1 chiếc trâm cổ cùng thời kì và 1 đồng xu của thế kỉ 18.

Các nhà nghiên cứu cho biết, tất cả các di tích này sẽ được trưng bày cho công chúng, nhưng có thể sẽ mất thêm vài tháng nữa. “Quá trình bảo tồn mất khá nhiều thời gian vì thanh bảo kiếm có những phần được làm từ gỗ và da, các nhà bảo tồn cần thực hiện một số bước bảo quản để đảm bảo các di tích này được bảo tồn lâu dài hơn”.

Theo TPO