Căn bệnh kỳ lạ khiến người đàn ông 30 tuổi mà như trẻ lên 2

14 Tháng Mười Một, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Vương Thiên Phóng chỉ cao 0.8 m và không biết nói vì anh đã ngừng lớn khi được hơn 2 tuổi. Photo courtesy: Dailymail

Mặc dù đã 30 tuổi nhưng anh Vương Thiên Phóng vẫn trông như một đứa trẻ mới biết đi. Anh cao chỉ có 0,8 m. Anh mắc một chứng bệnh kỳ lạ khiến anh ngừng phát triển khi lên 2 tuổi.

Anh sống cùng gia đình ở làng Vương Phàm ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thiên Phóng sinh năm 1987, vì ngừng phát triển khi còn quá nhỏ nên anh không biết nói chuyện và cần phải có người khác chăm sóc, theo CCTV.

Mẹ anh, bà Chu Tiểu Bình (52 tuổi) hết sức đau lòng vì không biết con trai đang mắc chứng bệnh gì. Bà cho biết đã bao năm trôi qua mà mong muốn lớn nhất là được con trai một lần gọi mẹ cũng không được.

Người mẹ kể lại rằng con trai đã ngừng phát triển khi được hơn 2 tuổi. Thiên Phóng chỉ cao được 0.,8 m, trí thông minh cũng ngừng phát triển từ đó.

Khi con trai còn nhỏ, nhiều người từng khuyên bà Tiểu Bình là hãy mang con gửi vào chùa để sinh một đứa khác. Tuy nhiên, bà từ chối và quyết nuôi con dù có bất kỳ điều gì xảy ra.

Suốt nhiều năm, người mẹ tội nghiệp nuôi con bằng cách lên núi hái lá trà thuê và đi giúp việc nhà. Khi rời nhà đi làm, bà nhờ hàng xóm trông nam hộ con trai, theo Daily Mail.

Mặc dù đó đưa con đi khám bác sĩ nhưng bà Tiểu Bình vẫn không biết vì sao con trai lại ngừng lớn. Bà kể rằng các bác sĩ từng nói việc con bà còn sống và có thể sống đến giờ thì đã là điều khác thường, theo Daily Mail.

Theo Thanh Niên