Ngư dân Mỹ bắt được “tôm hùm ma” cực kỳ hiếm thấy

31 Tháng Tám, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Anh Mike Billings bắt được con tôm hùm ở ngoài khơi bờ biển Stonington hôm 28-8. Photo Courtesy: Fox News

Một ngư dân ở bang Maine – Mỹ vừa bắt được một con “tôm hùm ma” cực hiếm nhưng sau đó thả con vật trở về biển do kích thước quá nhỏ.

Báo Press Herald đưa tin anh Mike Billings bắt được con tôm hùm nói trên ở ngoài khơi bờ biển Stonington hôm 28-8. “Đã bắt được một con tôm hùm màu trắng đục” – anh Mike viết trên Facebook.

Con tôm hùm có vỏ ngoài màu trắng giống như bị bạch tạng nên người ta gọi nó là “tôm hùm ma” hoặc “tôm hùm bạch tạng”.

Theo Canada Global News, trong số 100 triệu con tôm hùm ngoài đại dương thì chỉ có 1 con “tôm hùm ma”. Vì vậy, nó được cho là rất hiếm gặp. Tuy nhiên, do con tôm hùm có kích thước quá nhỏ nên anh Mike đã thả nó trở về biển.

Nhiều cư dân mạng thắc mắc tại sao anh Mike không giữ lại con tôm hùm bởi ít nhất thủy cung New England sẽ hứng thú với con vật.

Trước đó, hồi năm 2014, ngư dân này cũng bắt được một con tôm hùm calico (thân màu sậm có đốm vàng) và một con tôm hùm có càng màu xanh da trời.

Những con tôm hùm trên thường bị đột biến gen khiến phần vỏ mất đi sắc tố, trở nên trắng bệch, chuyển màu xanh hoặc loang lổ.

Màu sắc trên thân của tôm hùm được cấu thành từ một sắc tố gọi là astaxanthin, thay đổi tùy thuộc vào vị trí trên cơ thể. Sắc tố có màu đỏ trên da nhưng chuyển sang màu xanh bên trong vỏ, nơi các protein liên kết với astaxanthin, GS Michael Tlusty tại Trường ĐH Massachusetts Boston nói với tạp chí National Geographic.

Một ngư dân khác cũng từng bắt được một con “tôm hùm ma” ngoài khơi bờ biển Maine vào tháng 8-2017 trong khi đang bẫy những con tôm hùm xanh và calico ở Cumberland.

Theo NLĐ