Phát hiện hai ấn đá 2.600 năm tuổi ở Israel

02 Tháng Tư, 2019 | Chuyện lạ bốn phương
Hình minh họa. Photo Courtesy: jpost.com

Mới đây, các nhà khảo cổ Israel đã tìm được một ấn bằng đá 2.600 tuổi và một con dấu được khắc tên trong Kinh thánh Hebrew của người Do Thái.

Những cổ vật này được tìm thấy tại khu vực khảo cổ ở thành phố David thuộc Jerusalem cổ đại. Hai cổ vật nói trên có kích thước khoảng 1cm, được tìm thấy tại một tòa nhà lớn được làm bằng đá khối và bị phá hủy vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, cùng thời kỳ hủy diệt người Babylon và thiêu rụi Jerusalem năm 586 trước Công nguyên. Những mảng đá lớn, thanh xà, rầm bằng gỗ bị cháy xém và các bình bằng gốm cũng được tìm thấy tại khu vực này như là minh chứng cho vụ phóng hỏa xưa kia.

Con dấu và ấn đá này từng được sử dụng để đóng vào các văn bản hoặc lên những bức thư thời cổ đại. Việc phát hiện ra những cổ vật này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu thêm về hệ thống quản lý rất phát triển dưới Vương triều Judaea cổ đại và cung cấp thêm thông tin tìm hiểu vị thế kinh tế của Jerusalem cũng như hệ thống quản lý hành chính dưới thời “Ngôi đền thứ nhất” thuộc triều đại vua Solomon.

Theo vtv