Bạn thân đã khai ra Seungri môi giới mại dâm

26 Tháng Tư, 2019 | Điện ảnh
Bạn thân đã khai ra Seungri môi giới mại dâm. Photo Courtesy: Reuters

Chồng diễn viên Park Han Byul – Yoo In Suk cuối cùng đã thừa nhận với cảnh sát rằng, Seungri đã môi giới mại dâm cho doanh nhân Nhật Bản vào năm 2015. Cả hai đang đều đang bị điều tra vì cáo buộc môi giới mại dâm.

Tờ Sports Chosun cùng hàng loạt báo Hàn đưa tin vào sáng nay 25/4, Yoo In Suk – cựu CEO của Yuri Holdings và là chồng nữ diễn viên Park Han Byul, bạn thân của Seungri trong chatroom tình dục đã chính thức thừa nhận với cảnh sát rằng, cựu thành viên của nhóm Big Bang đã môi giới mại dâm cho doanh nhân Nhật Bản vào năm 2015.

Sở cảnh sát thành phố Seoul đã triệu tập cả Seungri và Yoo In Suk để điều tra vào ngày 23-24/4. Trong hai buổi thẩm vấn quan trọng này, Yoo In Suk đã khai nhận rằng Seungri trả tiền cho gái mại dâm: “Seungri đã gọi gái mại dâm và trả tiền cho họ để phục vụ doanh nhân Nhật Bản vào năm 2015”. Thông tin này đang khiến cả làng giải trí xứ Hàn chấn động vì cuối cùng bạn thân đã “phản bội” Seungri dù nam ca sĩ 30 tuổi đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới hoạt động môi giới mại dâm.

Cảnh sát cũng xác nhận rằng Seungri đã trả khoảng 30 triệu won để thuê một chỗ tại khách sạn nổi tiếng Seoul, Hàn Quốc làm địa điểm để diễn ra hoạt động mại dâm giữa doanh nhân người Nhật Bản và gái mại dâm chuyên nghiệp. Thậm chí, Seungri còn dùng thẻ tín dụng của YG Entertainment để thanh toán.

Cảnh sát tuyên bố, Seungri và Yoo In Suk đã chiêu đãi từ 7-9 doanh nhân Nhật vào ngày 24/12/2015. Các nhà đầu tư Nhật Bản nghỉ tại một khách sạn 5 sao và được Yoo In Suk gọi ít nhất 10 người phụ nữ đến phục vụ cả ngày lẫn đêm. Đôi khi, 2 người phụ nữ sẽ đến phòng của doanh nhân Nhật Bản cùng lúc để phục vụ ông này.

Trước lời khai của bạn thân, Seungri vẫn cương quyết phủ nhận: “Tôi đã nhận được lời chào đón ấm áp từ doanh nhân Nhật Bản đó nên tôi mới trả lại họ bằng cách thuê cho họ nơi ở, nhưng tôi không biết rằng có hoạt động mại dâm nào xảy ra ở đó không”.

Công ty quản lý cũ của Seungri – YG Entertainment cũng lêng tiếng trước thông tin Seungri dùng thẻ tín dụng công ty để trả phí khách sạn và phủ nhận cáo buộc của cảnh sát: “Thẻ tín dụng của YG đã bị tố liên quan đến việc Seungri dùng vào năm 2015, nhưng nó không hề liên quan đến vụ việc này. Seungri đã giải quyết vấn đề chi tiêu cá nhân bằng tiền riêng”.

Theo Dân Trí