Cảnh sát yêu cầu lệnh bắt giữ Seungri và CEO Yuri Holdings vì tội môi giới mại dâm và tham ô

29 Tháng Tư, 2019 | Điện ảnh
Cảnh sát yêu cầu lệnh bắt giữ Seungri. Photo courtesy: Reuters

Theo nguồn tin từ cảnh sát, cơ quan điều tra đang có kế hoạch xin lệnh bắt giữ đối với Seung Ri và CEO Yoo về tội môi giới mại dâm.

Seungri và ông Yoo In Suk đã được cơ quan cảnh sát Seoul triệu tập để điều tra vào ngày 23/4 với cáo buộc môi giới mại dâm tại một bữa tiệc mà họ tổ chức cho 7 – 9 nhà đầu tư Nhật Bản vào năm 2015. Ban đầu, cả hai người này đều phủ nhận cáo buộc môi giới mại dâm. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, Yoo In Suk đã thú nhận việc có tham gia giới thiệu gái mại dâm cho khách VIP.

Theo phía cảnh sát, Yoo In Suk đã gọi gái mại dâm trong hai ngày liên tục để phục vụ cho các nhà đầu tư. Hơn 10 cô gái đã được gọi. Tuy nhiên, cả Seungri và Yoo In Suk đều không trực tiếp tham gia các buổi tụ tập này.

Chi phí thuê khách sạn khoảng 30 triệu Won đã được Seungri chi trả bằng việc sử dụng thẻ tín dụng của YG. Trong khi đó, Seungri đã phủ nhận mọi cáo buộc. Anh cho biết chỉ trả tiền thuê khách sạn và không biết việc môi giới mại dâm.

Ngoài cáo buộc trên, Seungri cũng được bị điều tra về một vụ khác, đó là môi giới mại dâm tại bữa tiệc sinh nhật của nam ca sĩ ở Palawan, Philippines. Seungri tuyên bố rằng các chi phí trả cho những người phụ nữ tham gia bữa tiệc là dành cho kỳ nghỉ mát nhưng số tiền được trả vượt quá chi phí một chuyến du lịch đơn giản.

Cảnh sát có kế hoạch yêu cầu lệnh bắt giữ đối với Seungri và CEO Yoo về tội môi giới mại dâm. Một quan chức cảnh sát cho biết: “Cả hai cũng đang được điều tra về vụ án tham ô, biển thủ công quỹ. Chúng tôi đang xem xét có nên nộp đơn xin lệnh bắt giữ luôn hay kết hợp với các hồ sơ cáo buộc khác”.

Theo vtv