Cháu Michael Jackson tố cáo phim ‘Leaving Neverland’ dối trá

13 Tháng Ba, 2019 | Điện ảnh
Tên tuổi Michael Jackson vẫn gây dư luận ồn ào 10 năm sau ngày mất. Photo Courtesy: Reuters

Hai người cháu của cố ca sĩ Mỹ tiết lộ tình tiết không được nhắc đến ở phim buộc tội ông xâm hại tình dục.

Ngày 11/3, trả lời phỏng vấn trên kênh radio The Kyle and Jackie O Show, Brandi Jackson – cháu gái của Michael Jackson khẳng định bộ phim Leaving Neverland chứa đựng nhiều điều dối trá. Brandi kể Wade Robson – một trong hai nhân vật chính của phim tài liệu này – là bạn trai cũ của cô. Hai người từng có gần 10 năm bên nhau.

Bộ phim tài liệu Leaving Neverland của đạo diễn Dan Reed được phát sóng trên kênh HBO vào ngày 3 và 4/3. Trong phim, hai người đàn ông Wade Robson (36 tuổi) và James Safechuck (40 tuổi) kể trải nghiệm của họ khi bị Michael Jackson xâm hại tình dục cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990.

Brandi Jackson chia sẻ: “Khi xem bộ phim đó tôi thấy thật ghê tởm. Những điều Wade nói quá xa sự thực. Anh ta miêu tả một người hoàn toàn khác, không phải chú của tôi”. Wade từng ra tòa làm chứng hai lần để chứng minh Michael vô tội khi anh vướng vào vụ kiện xâm hại tình dục năm 1993 và 2005.

Khi được hỏi về việc có thể lúc đó, Wade bị ép nói dối để bảo vệ Michael, Brandi khẳng định: “Ở lần đầu, Wade còn là cậu bé nên việc anh ta nói sợ chuyện cả hai bị bại lộ khiến họ vào tù còn có thể hiểu được. Còn ở lần thứ hai, anh ta đã là người trưởng thành, anh ta hoàn toàn có thể đứng lên để nói ra sự thật. Thế nhưng anh ta không làm thế. Những điều anh ta nói về Michael lúc đó hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta nói trong bộ phim”. Cô kết luận Wade là một kẻ nói dối, động cơ để anh tham gia bộ phim hoàn toàn vì muốn trục lợi kinh tế từ “ông hoàng nhạc Pop”.

Cháu trai Michael – Taj Jackson – cho rằng êkíp sản xuất đã xuyên tạc sự thật để bộ phim tài liệu trở nên thuyết phục. Taj chia sẻ: “Michael là người đã đưa Wade và Brandi đến với nhau. Sự thật đó trái ngược với nội dung phim Michael dạy Wade thù ghét phụ nữ. Chi tiết này mâu thuẫn với lời buộc tội của Wade – việc xâm hại tình dục kéo dài từ năm bảy tuổi đến 14 tuổi, còn anh ấy hẹn hò với Brandi từ năm chín tuổi đến 18 tuổi”.

Tên tuổi Michael Jackson vẫn gây dư luận ồn ào 10 năm sau ngày mất. Gia đình và nhiều người hâm mộ trung thành vẫn bào chữa cho ông. Tuy nhiên, nhiều tổ chức, kênh truyền hình quyết định xóa bỏ những nội dung liên quan đến ông vì những phản ứng gay gắt của khán giả sau khi xem phim.

Theo VNE