Chồng cũ cố danh ca Whitney Houston kiện phim tài liệu bi thương về bà

30 Tháng Mười Một, 2018 | Điện ảnh
Whitney Houston qua đời ở tuổi 48. Photo courtesy: Reuters

Ca sĩ Bobby Brown, chồng cũ của cố danh ca Whitney Houston, ngày 29-11 đã đệ đơn lên tòa án khởi kiện chống lại nhà sản xuất, phát hành phim tài liệu “Whitney: Can I Be Me”.

Bobby Brown và người quản lý tài sản của Bobbi Kristina – con gái của Bobby Brown và Whitney Houston (qua đời năm 2015), giữ vai trò nguyên đơn trong vụ kiện. Hồ sơ được đưa lên Tòa án TP New York – Mỹ. Phía bị đơn là BBC và Showtime Networks.

Showtime Networks vừa là đơn vị sản xuất, vừa phát hành phim tài liệu còn BBC chỉ là đơn vị phát sóng.

Trong đơn kiện, Bobby Brown cáo buộc phim tài liệu “Whitney: Can I Be Me” – ra mắt khán giả năm 2017, có sử dụng những chi tiết không được phép. Nó đã làm tổn hại đến hình ảnh, công việc kinh doanh của nguyên đơn.

Cụ thể, phim tài liệu sử dụng các cảnh tư liệu tuổi 15 của Whitney Houston. “Đến lúc, mỗi người cần phải có quyền kiểm soát hình ảnh, cá tính, nhân thân, giọng nói… khi nó bị thương mại hóa bởi những người khác” – đơn kiện ghi chú. Một số đơn vị có liên quan khác cũng bị kiện.

Bobby Brown khởi kiện nhà sản xuất, phát hành phim tài liệu về vợ cũ. Photo Courtesy: Reuters

Reuters cho biết phía nguyên đơn đòi bồi thường ít nhất 2 triệu USD vì những vi phạm quyền riêng tư và quảng cáo sai lệch về tác phẩm. Nguyên đơn cho rằng phim tài liệu này không mô tả đúng về cố danh ca khi chỉ dựa trên các cuộc phỏng vấn bạn bè quanh Whitney Houston và những người biết danh ca này. Phía nguyên đơn muốn cấm phát hành phim tài liệu này.

“Whitney: Can I Be Me” được phía sản xuất thông tin quay trước khi Whitney Houston ly dị, từ năm 2007 – 2012. Phim được chiếu tại Cannes năm 2017 cùng một số rạp hạn chế rồi sau đó phát sóng trên BBC cũng như Showtime.

Phim do Nick Broomfield và Rudi Dolezal đạo diễn, được nhận định đầy bi thương khi khơi lại chuyện Whitney Houston từng bị lạm dụng bởi người chị họ Dee Dee Warwick. Một người bạn rất thân của danh ca này tiết lộ bi kịch trên trong phim tài liệu. Dee Dee là một nữ ca sĩ da màu hát nhạc soul, mất năm 2008 vì ma túy. Ngoài ra, phim cũng tập trung khai thác sự bất hạnh và nỗi buồn, cô độc trong tâm hồn nữ danh ca này.

Whitney Houston qua đời ở tuổi 48 tại phòng riêng ở khách sạn tại Beverly Hills. Sau đó không lâu, con gái duy nhất của cô là Bobbi Kristina cũng qua đời ở tuổi 22 sau 6 tháng hôn mê.

Theo NLĐ