Con gái Cindy Crawford nhận giải ‘Người mẫu của năm’

11 Tháng Mười Hai, 2018 | Điện ảnh
Kaia trình diễn trong show hồi năm 2017. Photo Courtesy: Reuters

Kaia Gerber cùng nhiều tên tuổi lớn trong làng mốt được vinh danh trong lễ trao giải hôm 10/12 tại Anh.

Theo Standard, Kaia Gerber giành chiến thắng ở hạng mục “Người mẫu của năm” tại lễ trao giải thường niên Fashion Awards. Danh sách đề cử còn có các gương mặt sáng giá như Adut Akech, Bella Hadid và Adwoa Aboah – chân dài từng giành giải này năm ngoái.

Thừa hưởng tài năng cũng như thần thái thu hút từ mẹ, kể từ khi làm mẫu chuyên nghiệp năm 2017, Kaia đã càn quét hầu hết sàn diễn của các nhà mốt lớn như Chanel, Versace, Saint Laurent, Marc Jacobs… Cô được nhiều lần chọn là gương mặt mở màn. Chân dài sinh năm 2001 được kỳ vọng nối gót mẹ làm nên những dấu mốc ấn tượng trong làng mốt.

Giải thưởng quan trọng nhất sự kiện – “Nhà thiết kế của năm” – được trao cho Pierpaolo Piccioli. Giám đốc sáng tạo của Valentino đã đánh bại các ứng viên sáng giá như Alessandro Michele của Gucci, Kim Jones của Dior Homme và Virgil Abloh của Louis Vuitton.

Alessandro Michele chỉ giành được giải nhỏ “Nhà thiết kế phụ kiện của năm”. Nhưng hãng mốt Gucci do ông điều hành nhận giải “Thương hiệu của năm” nhờ tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội.

Ở hạng mục “Nhà thiết kế Anh của năm”, Clare Waight Keller của Givenchy và Craig Green lần lượt được vinh danh ở dòng thời trang nữ và nam. Năm qua, Keller có những đóng góp ấn tượng, trong đó có việc thiết kế váy cưới cho công nương Meghan Markle.

Theo VNE