Lady Gaga, Glenn Close bất ngờ cùng nhận giải ở Critics’ Choice Awards

15 Tháng Một, 2019 | Điện ảnh
Lady Gaga, Glenn Close. Photo courtesy: Reuters

Hai ngôi sao đang cạnh tranh Oscar “bất phân thắng bại” ở hạng mục nữ chính của giải do giới phê bình chấm.

Critics’ Choice Awards lần 24 diễn ra ngày 13/1 ở Santa Monica (California, Mỹ). Một hạng mục được báo phương Tây nhận định gây bất ngờ là nữ chính phim điện ảnh, khi Glenn Close (The Wife) và Lady Gaga (A Star is Born) đồng nhận giải. Lần cuối cùng giải này có kết quả đồng hạng là năm 2009 (Sandra Bullock và Meryl Streep). Trên sân khấu, hai diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc. Lady Gaga ca ngợi người cùng nhận giải, đồng thời tiết lộ mẹ cô và Glose là bạn thân.

Kết quả ở Critics’ Choice Awards càng khiến đường đua Oscar thêm nóng bỏng. Trong vài tháng qua, hai sao nữ trở thành ứng viên hàng đầu ở giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ. Ban đầu, Lady Gaga được đánh giá cao hơn nhưng Glenn Close bất ngờ thắng ở Quả Cầu Vàng.

Một ưu thế của Close là sao nữ 72 tuổi từng sáu lần nhận đề cử Oscar nhưng chưa thắng. Lễ trao giải sắp tới có thể là dịp để tôn vinh một trong những nghệ sĩ kỳ cựu nhất của Hollywood. Trong The Wife, bà hóa thân người vợ có nhiều trăn trở trong hôn nhân, đến Stockholm cùng chồng – người sắp nhận giải Nobel văn học. Còn vai của Lady Gaga trong A Star is Born là nữ ca sĩ bắt đầu gây dựng tên tuổi, có tình yêu với một nghệ sĩ nghiện rượu.

Giải cao nhất ở Critics’ Choice Awards – “Phim xuất sắc” – thuộc về Roma, tác phẩm đen trắng về cuộc sống ở Mexico thập niên 1970 do Alfonso Cuarón đạo diễn. Roma còn thắng hạng mục phim nói tiếng nước ngoài, đạo diễn và quay phim (đều cho Cuarón). Nhận giải, Alfonso Cuarón cảm ơn đơn vị phát hành trực tuyến Netflix đã giúp ông mang tác phẩm đến công chúng.

Ở hạng mục nam chính, Christian Bale (Vice) vượt qua đối thủ lớn là Rami Malek (Bohemian Rhapsody). Hai giải nam và nữ phụ có kết quả giống ở Quả Cầu Vàng, thuộc về Mahershala Ali (Green Book) và Regina King (If Beale Street Could Talk). Bom tấn Black Panther có ba giải ở hạng mục phục trang, thiết kế sản xuất và kỹ xảo.

Theo VNE