Mỹ nhân ‘Aquaman’ sẽ là bà hoàng của màn ảnh năm 2019

22 Tháng Một, 2019 | Điện ảnh
Năm 2019 chưa qua hết tháng đầu tiên nhưng đã có thể khẳng định Nicole Kidman là bà hoàng phòng vé. Photo Courtesy: Reuters

Khởi đầu năm mới với phim tỷ USD “Aquaman”, “Nữ hoàng Atlanna” Nicole Kidman được dự báo sẽ có một năm 2019 đáng mong chờ với hàng loạt dự án phim hấp dẫn.

Theo trang Screen Rant, năm 2019 chưa qua hết tháng đầu tiên nhưng đã có thể khẳng định Nicole Kidman là bà hoàng phòng vé. Vai diễn nữ hoàng Atlanna của cô không phải là trung tâm của bom tấn Aquaman nhưng cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả vì vẻ xinh đẹp, đài các và sức mạnh vô song, cộng với số phận bi kịch.

Trong phần tiếp theo của Aquaman đang được mong chờ, nhân vật của Kidman nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Hơn nữa, một bộ phim khác vừa leo lên vị trí số một bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Mỹ cũng lại là tác phẩm có sự góp mặt của Kidman. Đó là The Upside.

Phim hài The Upside tiếp nối Aquaman

The Upside (chiếu ở Việt Nam với tiêu đề Trợ lý hết ý) từng ra mắt ở Liên hoan phim (LHP) Toronto 2017 và gặp nhiều phản ứng trái chiều. Ra mắt dịp này, bộ phim làm lại từ The Intouchables của Pháp cũng vấp phải rào cản khá lớn.

Bởi đây phim do The Weinstein Company hợp tác sản xuất, trong khi cựu chủ tịch Harvey Weinstein của hãng này vừa dính bê bối tình dục lớn.

Phim cũng ra mắt vào thời điểm không có gì là sôi động tại phòng vé. Nhiều nhà phân tích dự báo The Upside sẽ thất bại. Thế nhưng, với dàn ngôi sao gồm Kidman, Kevin Hart và Bryan Cranston, phim thu về 20,4 triệu USD trong tuần đầu tiên.

2 phim tiềm năng cho Oscar 2019

Trong 5 năm gần đây, Kidman thực sự bận rộn với 17 phim điện ảnh và 2 phim truyền hình được khen ngợi. Chỉ trong năm ngoái, cô đã có 2 phim đạt trình độ ứng viên Oscar là Destroyer và Boy Erased.

Trong 2 phim, cô hóa thân vào những dạng vai hoàn toàn khác nhau, được giới phê bình khen ngợi về khả năng diễn xuất.

Trong Destroyer, cô vào vai nữ cảnh sát điều tra một vụ giết người, còn trong Boy Erased, cô vào vai bà mẹ của cậu con trai bị gửi vào trại cải tạo dân đồng tính. Năm nay, giới phê bình hy vọng Kidman và 2 bộ phim của cô sẽ có tên trong đề cử Oscar (dự báo công bố hôm 22/1).

“Chúng tôi hy vọng Kidman có mặt trong các cuộc bàn luận về Oscar vì cô ấy xuất sắc và các bộ phim thì rất thú vị. Không có nhiều siêu sao Hollywood đạt được đẳng cấp như Kidman”, trang Screen Rant viết.

Mùa thứ 2 của loạt phim truyền hình Big Little Lies

Vai diễn của Kidman trong loạt phim Top of the Lake (2017) đánh dấu việc cô quay trở lại với truyền hình, nhưng loạt phim Big Little Lies (cũng do cô làm giám đốc sản xuất cùng đồng nghiệp Reese Witherspoon) mới là lần tỏa sáng thực sự của cô trên màn ảnh nhỏ.

Big Little Lies có ảnh hưởng văn hóa sâu rộng, tạo nên cộng đồng fan trung thành và được giới phê bình ca ngợi. Riêng với vai diễn của mình, Kidman giành giải Emmy, Quả cầu vàng, giải Lựa chọn của giới phê bình và Lựa chọn của giới diễn viên. Mùa thứ 2 của loạt phim đang được HBO sản xuất.

Không chỉ vậy, Kidman còn có một phim điện ảnh khác sắp ra là The Goldfinch, chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer của nhà văn Donna Tartt. Cô cũng đóng Gretchen Carlson, người dẫn chương trình truyền hình gây tranh của Fox News kiêm Hoa hậu Mỹ 1989, trong phim tiểu sử Fair and Balanced.

Một năm 2019 đầy sôi động vẫn còn chờ “Nữ hoàng Atlanna” ở phía trước.