Nam diễn viên John Mahoney qua đời vì ung thư

08 Tháng Hai, 2018 | Điện ảnh
John Mahoney qua đời. Photo courtesy: Shutterstock John Mahoney ‘In Treatment’ press conference, Los Angeles, America – 31 Jul 2009

Nam diễn viên John Mahoney, được biết đến với vai Martin Crane phim “Frasier”, qua đời ở tuổi 77 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư

John Mahoney ra đi vĩnh viễn ngày 5.2 tại bệnh viện ở Chicago – Mỹ. Ông có một sự nghiệp xuất sắc tại các nhà hát: Broadway, Chicago; từng thắng giải Tony và một danh sách dài các phim điện ảnh, truyền hình từng tham gia: “Love Hurts”, “The Russia House”, “In the Line of Fire”, “Kronk’s New Groove”, “Flipped”, “Hot in Cleveland”, “The Simpsons”…

John Mahoney được nhớ đến nhiều nhất với vai người cha trong bộ phim truyền hình hài “Frasier” kéo dài trong 11 mùa từ 1993 đến 2004. Vai diễn trong phim này mang về cho ông giải thưởng SAG năm 2000 và được đề cử 2 giải Emmy, 2 giải Quả cầu vàng.

Trong lĩnh vực sân khấu, John Mahoney ngoài tham gia các nhà hát lớn, còn là thành viên của Steppenwolf suốt 39 năm. Thông tin sự ra đi của John Mahoney được thông báo là do biến chứng từ bệnh ung thư. Ông được đánh giá là người tử tế, hào phóng.

John Mahoney còn lồng tiếng cho nhiều phim hoạt hình: “Atlantis: The Lost Empire”, “The Iron Giant” và “Antz”.

Ngay khi thông tin John Mahoney qua đời lan tỏa, diễn viên Gary Sinise, đồng sáng lập nhà hát Steppenwolf ca ngợi ông trên mạng xã hội. Jeff Greenberg – đạo diễn thử vai của “Frasier” ca ngợi ông là một diễn viên tài năng. Đạo diễn Greg Berlanti khen John Mahoney là người tử tế và luôn hết lòng giúp đỡ mọi người, nhất là người trẻ…