Ngoại truyện ‘Men in Black’ khó gây tiếng vang tại phòng vé

14 Tháng Sáu, 2019 | Điện ảnh
Men in Black: International có lẽ sẽ có doanh thu ra mắt tại Bắc Mỹ kém nhất thương hiệu. Ảnh: Sony

“Men in Black: International” nhiều khả năng chiếm ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần này nhưng kết quả cuối cùng của bộ phim sẽ không quá ấn tượng.

Có mặt tại 4.200 rạp Bắc Mỹ từ 14/6, Men in Black: International dự kiến thu khoảng 30 triệu USD nội địa sau ba ngày đầu trình chiếu.

Nếu dự đoán của giới quan sát trở thành hiện thực, đây sẽ là mức thấp kỷ lục đối với thương hiệu phim khoa học viễn tưởng khi ba tập phim trước đều thu ít nhất 50 triệu USD tại Bắc Mỹ trong tuần khởi chiếu.

Không còn bộ đôi Will Smith – Tommy Lee Jones, Men in Black: International giới thiệu hai nhân vật mới do Tessa Thompson và Chris Hemsworth thể hiện. Họ từng có lần đóng cặp ăn ý ở Thor: Ragnarok (2017) và nay lĩnh trách nhiệm thổi luồng gió mới cho thương hiệu đã có tuổi đời kéo dài hai thập kỷ.

Vấn đề lớn nhất nằm ở việc Men in Black: International không giành được sự ủng hộ từ giới phê bình. Bộ phim của đạo diễn F. Gary Gray – tác giả bom tấn Fast & Furious 8 (2017) – hiện chỉ nhận khoảng 25% bài phê bình tích cực theo tổng hợp của chuyên trang Rotten Tomatoes.

Giống các phần trước, Men in Black: International cần đạt doanh thu cao tại các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhiệm vụ dành cho Sony không quá nhọc nhằn bởi họ cùng các nhà đầu tư chỉ phải bỏ ra khoảng 110 triệu USD để thực hiện dự án – tức bằng một nửa so với Men in Black 3.

Chuyện phim Men in Black: International theo chân nữ đặc vụ mới của tổ chức áo đen lấy bí danh M (Tessa Thompson). Cô cùng đặc vụ kỳ cựu H (Chris Hemsworth) phát hiện ra thứ vũ khí hủy diệt có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hà. Đồng thời bộ đôi nghi ngờ rằng có một nội gián bên trong chi nhánh London của tổ chức.

Tại Việt Nam, Men in Black: International cũng chính thức khởi chiếu từ 14/6 dưới tựa Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu.

Trở lại khu vực Bắc Mỹ, Shaft là một bộ phim mới khác cũng khởi chiếu rộng rãi từ 14/6. Đây là phần tiếp theo của bộ phim cùng tên ra mắt năm 2000 cũng như nguyên tác năm 1971.

Shaft dự kiến thu khoảng 16-24 triệu USD khi quy tụ ba thế hệ của nhà Shaft trong cuộc điều tra một vụ giết người bí ẩn. Ba ngôi sao tham gia dự án có Jessie Usher, Samuel L. Jackson và Richard Roundtree.

Giống như Men in Black: InternationalShaft không được lòng giới phê bình với điểm 38% trên Rotten Tomatoes. Vài tuần qua là quãng thời gian khó khăn dành cho nhiều dự án phim phần tiếp theo khi chúng liên tiếp bị báo chí chỉ trích như Godzilla: King of the Monsters hay X-Men: Dark Phoenix là điển hình.

Toy Story 4 được kỳ vọng sẽ giúp cho mùa phim hè 2019 trở nên sôi động hơn, nhất là khi bom tấn hoạt hình nhà Pixar đã đạt điểm tuyệt đối 100% trên Rotten Tomatoes sau 50 bài bình luận đầu tiên.

Theo The Zing