Phim về chàng trai Israel từ chối nói tiếng Do Thái đoạt giải ở Berlin

18 Tháng Hai, 2019 | Điện ảnh
Đạo diễn Lapid là tác giả bộ phim đã thắng giải danh giá nhất ở Berlin. Photo Courtesy: Reuters

Tại lễ trao giải Liên hoan phim Berlin hôm 17.2, bộ phim Synonyms của đạo diễn Nadav Lapid (Israel) đã được vinh danh với giải thưởng Gấu vàng.

Đây là bộ phim về một thanh niên trẻ người Israel quyết tâm rời bỏ quê hương để sang Pháp tái tạo chính mình trong thời đại mới. Ban giám khảo do nữ diễn viên Pháp Juliette Binoche đứng đầu đã chọn bộ phim này trong số 16 ứng cử viên.

Bộ phim lấy bối cảnh ở Paris, với ngôi sao Tom Mercier trong vai Yoav, người đã từ chối nói tiếng Do Thái để làm bạn cùng một cuốn tự điển tiếng Pháp được tái bản mới nhất với mục tiêu tạo ra một nhân dạng mới.

Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Lapid cho biết ông ý thức bộ phim sẽ khiến một số người bị “tai tiếng” nhưng “hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu được rằng cơn giận, sự thịnh nộ và thù địch chỉ là chị em sinh đối của sự gắn kết mạnh mẽ cũng như cảm xúc mãnh liệt”.

Trong khi đó, giải thưởng Diễn viên nam và nữ xuất sắc nhất thuộc về Wang Jingchun và Yong Mei cho vai diễn một cặp đôi bị lạc mất con trong bộ phim So Long, My Son của đạo diễn Wang Xiaoshuai.

Chuyện phim kéo dài trong 3 giờ đồng hồ, trải dài qua ba thập kỷ từ thập niên 1980 đến hiện tại và phản ảnh một xã hội biến động liên tục.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về nữ đạo diễn Đức Angela Schanelec với bộ phim I Was at Home, But…

Giải thưởng lớn của liên hoan phim thuộc về đạo diễn Pháp Francois Ozon với tác phẩm By the Grace of God nói về những ảnh hưởng kéo dài của việc lạm dụng tình dục trong nhà thờ Công giáo.

Nhà báo Ý chuyên mảng đề tài chống tội phạm có tổ chức Mafia Roberto Saviano, cùng với Maurizio Braucci và Claudio Giovannesi, giành được giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất cho Piranhas, một bộ phim về thế hệ trẻ trưởng thành trong thế giới tội phạm đầy rẫy nguy hiểm ở thành phố Naples.

Saviano cho biết kịch bản nhằm thể hiện “sự kháng cự,” và thêm rằng “nói lên sự thật đất nước chúng tôi (nước Ý) đã trở nên rất phức tạp.” Năm nay, Liên hoan phim Berlin ban đầu có tất cả 17 phim tranh giải, nhưng One Second của Trương Nghệ Mưu sau đó đã rút không tranh giải nữa sau khi Liên hoan phim bắt đầu.

Theo TTO