Robbie Williams nói không cố tình đưa “ngón tay thối” ở Lễ khai mạc World Cup

20 Tháng Sáu, 2018 | Điện ảnh
Robbie Williams khi biểu diễn khai mạc World Cup hôm 14.6.2018. Photo Courtesy: Reuters

Cựu thành viên nhóm Take That nói anh ra hiệu về thời gian với khán giả khi biểu diễn ở sự kiện lớn hôm 14.6 tại Nga.

Ngày 19.6, Robbie Williams trả lời phỏng vấn chương trình This Morning Show trên kênh ITV (Anh) về scandal “ngón tay thối” tại lễ khai mạc World Cup tuần trước. Ca sĩ 44 tuổi giải thích không có ý xúc phạm ai mà chỉ muốn ra hiệu rằng ‘chỉ còn một phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu’.

Robbie Williams nói: “Tôi chịu nhiều áp lực bởi chỉ còn lại một phút và không biết làm thế nào đếm ngược trong nửa phút. Tôi tự nhắc bản thân rằng đây là một sự kiện vô cùng quan trọng và không được để ra sai sót. Và bạn biết đấy, tôi cố gắng làm điều đó”.

Ca sĩ của nhóm Take That cũng chia sẻ anh không hoàn toàn kiểm soát được hành động khi đó. “Lúc nào tôi cũng không biết mình sẽ làm gì. Chẳng có kế hoạch nào cả, kế hoạch duy nhất là hát đúng và không ngã. Trong đầu tôi không nghĩ gì cả, giống như có một bức tường ngăn cách tôi với cảm giác vậy. Rồi chuyện đó xảy ra và năm phút sau tôi mới tự hỏi có phải mình đã làm thế?”, Robbie Williams kể.

Cuối buổi trò chuyện, Robbie Williams tiết lộ sẽ tiếp tục bận rộn với lịch trình quay X Factor. Anh còn đưa ra dự định tái hợp Take That, thực hiện tour diễn kỷ niệm 25 năm thành lập của ban nhạc.

Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, Fox – kênh phụ trách việc phát sóng trực tiếp lễ khai mạc World Cup 2018 – cũng gửi thông cáo xin lỗi khán giả: “Lễ khai mạc World Cup 2018 là sự kiện được sản xuất bởi một bên thứ ba và Fox chỉ phát sóng. Trong chương trình trực tiếp, chúng tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra lúc Robbie Williams biểu diễn và chúng tôi xin lỗi”.

Robbie Williams sinh năm 1974 tại Anh. Anh là thành viên ban nhạc Take That giai đoạn 1990 – 1995 và 2009 – 2012. Robbie Williams nổi tiếng với các ca khúc như Feel, Angels, Supreme… Ngoài ca hát, Robbie Williams có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Năm 2006, anh sáng lập giải đấu Soccer Aid, quy tụ nhiều người nổi tiếng và một số cầu thủ chuyên nghiệp để gây quỹ cho tổ chức UNICEF của Anh. Năm 2005, Robbie Williams từng thành lập câu lạc bộ bóng đá LA Vale trong thời gian sinh sống tại Los Angeles, Mỹ. Đội tan rã năm 2007.

Tổng hợp