Siêu mẫu Tây Ban Nha sống lang thang tuổi xế chiều

07 Tháng Hai, 2019 | Điện ảnh
Siêu mẫu lộ vẻ gầy gò, Nastasia trong poster quảng cáo của Revlon (trái) và hiện tại hốc hác khi sống vô gia cư. Photo Courtesy: afrinik

Theo News (bản Úc), cựu người mẫu nổi tiếng hiện không có nhà cửa, ngủ trong cây rút tiền ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Nastasia Urbano nói chồng cũ của bà đã lấy đi tất cả tiền bạc, chẳng để lại gì ngoài vài bộ quần áo.

Nastasia Urbano năm nay 57 tuổi, từng là người mẫu đình đám thập niên 1980, 1990. Khởi nghiệp ở quê nhà Tây Ban Nha, bà nhanh chóng được giới thời trang châu Âu chú ý, trở thành người mẫu cho các thương hiệu lớn như Revlon và Yves Saint Laurent. Năm 1981, bà được chọn là gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue. Người đẹp sau đó chuyển đến Mỹ, ký hợp đồng với công ty Ford Model. Thời kỳ đỉnh cao, Nastasia kiếm được một triệu USD mỗi năm.

“Tôi từng ăn tối với tài tử Jack Nicholson, ngày hôm sau lại dùng bữa với họa sĩ Andy Warhol hoặc đạo diễn Roman Polanski. Tôi tiệc tùng với Melanie Griffith, Don Johnson và Simon và Garfunkel. Tôi sống như một nữ hoàng”, Nastasia Urbano nhớ lại.

Mọi chuyện thay đổi khi bà gặp gỡ chồng cũ. “Ông ta trả mọi thứ bằng tiền của tôi. Chỉ hai ngày sau khi quen nhau, ông ta đòi mua một chiếc xe BMW. Tôi, giống như một đứa ngốc, đã ký séc. Tôi thực sự yêu ông ấy”, cựu siêu mẫu kể. Nastasia sau đó cạn kiệt tài sản và bị trầm cảm. Bà mệt mỏi vì phải xin tiền sống qua ngày, khiến mọi người xung quanh rời bỏ, xa lánh. “Tôi muốn đứng dậy để các con nhìn thấy mình sống tốt và tự hào”, Nastasia bày tỏ với News. Khi nghe về hoàn cảnh của Nastasia, đồng nghiệp cũ – người mẫu Ruth Schulertôi – bị sốc: “Cô ấy là người hướng nội, xinh đẹp, phóng khoáng. Chúng tôi đang tập hợp lại để giúp đỡ cô ấy. Đầu tiên, chúng tôi sẽ nói chuyện với Nastasia để biết cô ấy hiện ra sao và mong muốn gì”. Người mẫu Hernando Herrera nói: “Cô ấy có thể làm được nhiều điều cho thế giới thời trang. Không chỉ biểu diễn, cô ấy có khả năng tham gia các hội thảo, diễn thuyết và nhiều hoạt động khác. Tôi sẵn sàng hướng dẫn cô ấy, nói chuyện với các nhiếp ảnh gia và các công ty người mẫu để cô ấy có thể quay trở lại làm việc”.

Theo VNE