Tài tử Gary Oldman bị nhắc lại chuyện hành hung vợ sau khi nhận giải Oscar 2018

08 Tháng Ba, 2018 | Điện ảnh
Gary Oldman giành chiến thắng Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Photo Courtesy: Jack English/Focus Features

Cộng đồng mạng mới đây đã liên tục chia sẻ câu chuyện hành hung vợ củaGary Oldmansau khi ông giành được giảiOscarcho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong cuộc đua tới giảiOscarlần thứ 90,Gary Oldmanđã xuất sắc vượt qua hàng loạt gương mặt nổi bật khác để được xướng danh cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thành tích này có được nhờ vai Winston Churchill trong bộ phimDarkest Hour.

Gary Oldman là một cái tên quá quen thuộc đối với những người yêuđiện ảnhMỹ. Hơn 30 năm trong sự nghiệp, ông đã tham gia nhiều vai diễn mà mỗi vai đều để lại ấn tượng tốt đẹp cho khán giả. Thậm chí, Gary Oldman còn được coi là “vị cứu tinh” của nhiều tác phẩm tồi mà ở đó, diễn xuất tuyệt vời của nam diễn viên đã cứu lại phần nào giá trị cho phim.

Tuy nhiên, sau khi Oldman giành được tượng vàng Oscar cho Nam chính xuất sắc nhất đã có rất nhiều người lên các trang mạngxã hộinhắc lại câu chuyện ông hành hung người vợ cũ của mình để phản đối chiến thắng này.

Gary Oldman hóa thân với vai thủ tướng Anh Winston Churchill trong bộ phimDarkest Hour. Photo Courtesy: Reuters

Trước đó, năm 2001, người vợ cũ của Oldman (Donya Fiorentino) đã tố cáo với tòa án Los Angeles rằng ông đã hành hung bà nhiều lần ngay trước mặt con cái. Thông tin này được tờ The New York và Daily News đồng loạt đưa tin.

Nhiều người đặt câu hỏi khi Casey Affleck bị bắt phải ngồi nhà không được đi trao giải Oscar trong khi Gary Oldman được tượng vàng. Cả hai đều chưa từng chính thức bị buộc tội lạm dụng/bạo hành.

Trên tài khoản của mình, blogger Jon Adams viết: “Thật kỳ lạ khi Gary Oldman không cảm ơn giới truyền thông khi đã giữ kín những lời tố cáo bạo hành gia đình trong suốt mùa giải này.”

Trái với những quan điểm trên, một cử tri giấu tên đã nói với tờ Hollywood Reporter: “Tôi không quan tâm đến chuyện hành hung vợ của ông ấy, ông ấy là một người tốt.”

Trong khi vợ tố bị đánh bằng điện thoại để bàn, thì nam diễn viên lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác, rằng Fiorentino (tên người vợ) là một kẻ thích tưởng tượng và chính bà mới là người nghiện rượu, nghiện thuốc. Ông đồng thời cũng cho biết thêm sự bịa đặt trắng trợn từ chính người vợ đã giáng một cú sốc lớn vào tinh thần của mình. Năm 2001 quan tòa đã giải quyết vụ lùm xùm vợ chồng đánh nhau này bằng việc tuyên bố đứng về phía Oldman và trao cho ông quyền nuôi con.

Việc các ngôi sao bị cáo buộc hành hung hoặc quấy rối không còn là chuyện hiếm tại Hollywood. Trong đó rất nhiều trường hợp các ngôi sao phủ định cáo buộc hoặc giải quyết mọi chuyện tại tòa nhưng vẫn không nhận được sự đồng tình từ cộng đồng, vì thế trở thành vấn đề “chỉ có người trong cuộc mới biết”. Sau mỗi mùa giải thưởng, luôn luôn có ai đó lại tìm cách khơi lên câu chuyện cũ nhằm công kích họ.

Theo Trí Thức Trẻ