Tom Cruise nhận giải ‘nam chính tệ nhất’ vì phim The Mummy

06 Tháng Ba, 2018 | Điện ảnh
Tom Cruise quảng cáo cho phim The Mummy tại New York hồi tháng 6.2017. Photo Courtesy: Reuters

Bên cạnh những giải thưởng tôn vinh tài năng của các ngôi sao thì cũng có giải thưởng gọi tên những vai diễn tệ nhất trên màn ảnh hằng năm. Giải thưởng The Razzie nổi tiếng – bêu tên những bộ phim hay diễn viên có vai diễn tệ hại trong năm – đã được công bố ngày 4-3

Ở hạng mục “Nam diễn viên chính tệ nhất” xướng tên Tom Cruise trong phim The Mummy (Xác ướp). Đây là tác phẩm từng tạo nên nhiều tranh cãi khi ra mắt. Riêng với tài tử 55 tuổi, anh từng 3 lần được nhận đề cử Oscar nhưng luôn trắng tay. Đây là lần thứ hai, Tom Cruise phải nhận giải Mâm Xôi Vàng trong sự nghiệp. Năm 1994, anh cùng Brad Pitt nhận giải “Bộ đôi màn ảnh tệ nhất” với bộ phim ma cà rồng Interview with the Vampire.

The Mummy kể lại cuộc chiến của một sĩ quan với xác ướp công chúa Ai Cập. Nỗ lực của hãng Universal được thể hiện qua việc mời hai ngôi sao kỳ cựu là Tom Cruise và Russell Crowe. Tuy nhiên phim gây thất vọng khi chỉ thu về 409 triệu USD toàn cầu. Khi xem phim, nhiều khán giả không hiểu tại sao một ngôi sao hạng A như Tom Cruise lại nhận lời tham gia một dự án có chất lượng kịch bản và chỉ đạo tệ đến vậy.

Giải Nữ diễn viên tệ nhất thực tế lại dành cho một… tài tử là Tyler Perry. Đó là bởi anh giả gái để nhập vai nhân vật gắn liền với sự nghiệp có tên Madea. Tuy nhiên, công chúng và giới phê bình đã tỏ ra quá mệt mỏi với lần thứ 10 Madea xuất hiện trong Boo 2! A Madea Halloween (2017).

Faye Dunaway, Liza Minnelli, Halle Berry và Sandra Bullock là những nữ diễn viên hiếm hoi vừa nhận giải Oscar, vừa phải ẵm giải Mâm xôi vàng. Nay họ có thể “kết nạp” thêm Kim Basinger bởi người đẹp 64 tuổi mới bị gọi tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc bởi tác phẩm phòng the Fifty Shades Darker.

Mới nhận giải Hồi sinh ấn tượng của Mâm xôi vàng nhờ làm đạo diễn phim chiến tranh Hacksaw Ridge (2016), Mel Gibson năm nay lập tức phải nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Giải thưởng không mong muốn dành cho ông đến từ bộ phim hài Daddy’s Home 2.

Có một điều khá kỳ lạ khi Transformers: The Last Knight dẫn đầu danh sách đề cử khi có tên ở 9 hạng mục. Nhưng bom tấn người máy biến hình của đạo diễn Michael Bay rốt cuộc đã “thoát nạn”.

Ngoài ra, ban tổ chức hơn 1.000 thành viên của giải thưởng cũng không gọi tên mother! – bộ phim nghệ thuật gây tranh cãi lớn của hai ngôi sao Jennifer Lawrence và Javier Bardem – bất cứ lần nào.