Một số tiếng hát của thế hệ mới

14 Tháng Tám, 2012 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

 

Quốc Khanh

 

Tiếp nối cho những khuôn mặt mới xuất hiện từ vài năm nay, một số tiếng hát trẻ đang được nhắc nhở tới từ những tháng đầu năm 2007, qua cuộc tuyển lựa của hai trung tâm nhạc lớn tại hải ngoại là Thúy Nga và Asia, liệu có hy vọng trở thành những ngôi sao trong những sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại trong tương lai hay không? Hoặc theo lối gọi thời thượng thì những ai trong số đó xứng đáng được coi như những “Vietnamese Idols” đúng nghĩa đối với thế hệ ca nhạc mới hiện nay.

 

Với trung tâm Thuý Nga, thí sinh mang số 13, một con số bị coi là xui xẻo, là Trịnh Lam thật sự rất xứng đáng nhận giải đặc biệt của nhà sản xuất (Producer’s Choice) trong chương trình tuyển lựa ca sĩ Paris By Night Talent Show vào tháng 2 năm 2007, căn cứ trên số điểm của một ban giám khảo gồm toàn những ca nhạc sĩ tên tuổi. Nhạc phẩm Một Lần Cuối của Hoàng Thi Thơ do anh trình bày ở vòng chung kết kết là nhạc phẩm đã đưa Trịnh Lam đến chiến thắng vẻ vang mà không gây ra một tranh cãi nhỏ nhoi nào. Đó là một chiến thắng rất rõ nét…

 

Một điều ít người biết là vào năm 2004, Trịnh Lam đã từng tham dự một cuộc tuyển lựa ca sĩ do trung tâm Asia tổ chức. Anh lọt được vào vòng chung kết, tuy nhiên kết quả lại không được nằm trong 3 hạng đầu. Lần đó giải nhất về tay Đặng Thế Luân, là người chỉ chiếm được hạng 4 trong một cuộc tuyển lựa ca sĩ có tên là Đại Hội Tuyển Lựa Ca Sĩ Việt Nam Hải Ngoại kỳ 4 tổ chức tại vùng Hoa Thịnh Đốn.  Nay Đặng Thế Luân đang là một ca sĩ  “ăn khách” của trung tâm Asia.  Những sự kiện đề cập ở trên đã minh chứng cho tính cách tương đối trong mọi tình huống, đặc biệt với những cuộc thi tuyển ca sĩ với nhiều yếu tố ngoại giới khác.

 

Trinh Lam sinh năm 1974 tại Hố Nai, Biên Hòa và là anh cả của 5 người em trong một gia đình có cơ sở sản xuất đậu hũ. Trịnh Lam cho biết anh mê thích ca hát từ nhỏ, nhưng không dám mơ ước cao sẽ trở thành một ca sĩ. Đối với anh sinh hoạt ca nhạc trong phạm vi địa phương đã là quá đủ.

 

Trịnh Lam cùng gia đình sang Mỹ vào năm 1992 và cư ngụ tại Denver, Colorado cho đến nay.  Tại đây sau một thời gian, anh bắt đầu tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ và dần dần có dịp quen biết với một số nghệ sĩ tên tuổi, trong số có Thiên Kim là người luôn khuyến khích anh. Ở Trịnh Lam, còn nổi bật một khả năng nữa là khả năng viết nhạc, sau khi học được chút ít về guitar với một người thầy ở Việt Nam để rồi mua sách về tự học lấy.  Sau đó tham gia một ban nhạc vào năm 1999, cho đến nay thỉnh thoảng vẫn còn cùng anh hoạt động.

 

Với khả năng âm nhạc như vậy, Trịnh Lam đã hoàn tất CD đầu tiên của mình vào tháng 10 năm 2006 với 10 ca khúc do anh viết mang tựa đề “Tại Sao”. Đó cũng là tên nhạc phẩm do Trịnh Lam viết vào năm 2005 và đã trình bày tại vòng bán kết cuộc tuyển lựa ca sĩ của trung tâm Thuý Nga.

Trịnh Lam thành thật tâm sự là anh không hy vọng được vào vòng chung kết.  Nhưng đã rất vui khi được trình bày nhạc phẩm “Tại Sao” của anh tại vòng bán kết, nhất là lại do nhạc sĩ Tùng Châu soạn hòa âm…

 

Một số nhạc phẩm trong CD “Tại Sao” của Trịnh Lam hiện đang được trung tâm Thúy Nga đưa vào một CD của trung tâm này cùng với một số ca khúc khác với phần hoà âm do Tùng Châu thực hiện.

 

Sau khi tốt nghiệp với bằng Computer Sciences, Trịnh Lam từ mấy năm nay đi làm về ngành này. Anh cho biết nếu sau này bận rộn nhiều về việc đi hát, có thể anh sẽ chuyển qua làm lương giờ thay vì lãnh lương năm như  bây giờ để có thể dễ dàng hoạt động trong lãnh vực âm nhạc hơn.

Lần xuất hiện trên video gần đây nhất của Trịnh Lam được ghi nhận trong chương trình  “Lam Phương: Đường Về Quê Hương” vào đầu tháng 5/2007 vừa qua với nhạc phẩm Lầm, sắp được trung tâm Thúy Nga phát hành nay mai.

 

Về phần trung tâm Asia, vòng chung kết cuộc tuyển lựa ca sĩ cũng đã diễn ra tại Orange County, California trong cùng khoảng thời gian với trung tâm Thuý Nga. Người chiếm hạng nhất cuộc tuyển lựa tài năng mới này cũng là một nam thí sinh và anh cũng là một người có khả năng sáng tác nhạc. Tên của thí sinh mang số 15 này là Võ Quốc Khanh, năm nay mới 24 tuổi.  Sau khi đoạt giải và được mời xuất hiện trên video của trung tâm Asia, em đã dùng nghệ danh là Quốc Khanh để chính thức bước chân vào sinh hoạt ca nhạc. Tại vòng chung kết, Quốc Khanh đã gây chú ý nhiều cho ban giám khảo và tất cả những khán giả tham dự (cũng như những người trực tiếp theo dõi chương trình tuyển lựa ca sĩ này qua đài SBTN) với một bài do chính em viết nhạc là “Mối Tình Thơ”, với  phần lời do thân phụ em soạn.

 

Trước khi trình diễn trên sân khấu trước ban giám khảo và khán giả, khi trả lời cuộc phỏng vấn của người viết, Quốc Khanh đã tỏ ra rất tự tin trong lần dự thi này, trong khi cho biết vài năm trước đó em chưa thấy thoải mái nên chưa ghi tên tham dự những cuộc tuyển lựa ca sĩ khác.

 

Quốc Khanh cùng gia đình gồm bố mẹ và cô em gái hiện cư ngụ tại Fort Lauderdale, tiểu bang Florida. Tại đây em theo học trường Glendale Community College với mục đích sẽ theo đuổi ngành business management sau này.  Tuy nhiên em cho biết vì lòng đam mê ca nhạc nên sẽ đi sâu hơn về nghệ thuật hoà âm cũng như về kỹ thuật thu thanh.  Cũng từ lòng đam mê đó, Quốc Khanh đã tự mầy mò học nhạc lấy để phát triển khả năng sáng tác và hoà âm của mình.  Sau đó em một mình đã thu thanh những nhạc phẩm trình bày và thực hiện tất cả những công việc liên quan đến thu âm trong cái studio nhỏ của mình. Nhận biết được khả năng nghệ thuật của em, nhạc sĩ Trúc Hồ đã rất khuyến khích em nhiều về mặt sáng tác và có dự định sẽ thực hiện 1 CD gồm những ca khúc do Quốc Khanh viết và trình bầy.  Có thể CD nàysẽ lấy tựa đề là “Mối Tình Thơ”, ca khúc đã đưa em đến với trung tâm Asia.

 

Về giọng hát và cách diễn tả của mình, Quốc Khanh cho biết em thường xuyên theo dõi những sinh hoạt văn nghệ ở hải ngoại và nghe rất nhiều ca sĩ, nhưng cảm thấy không bị ảnh hưởng của một ai. Quốc Khanh cũng từng tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ cộng đồng từ khi còn nhỏ, cùng với bố là người sắp xếp chương trình và cô em gái phụ trách về môn vũ cho thiếu nhi.

Về nhạc khí em sử dụng được keyboard, trống và chút ít guitar. Ngoài ca khúc “Mối Tình Thơ” em trình bày để dự thi, Quốc Khanh đã sáng tác được 2 nhạc phẩm khác và cũng do thân phụ em viết lời.

 

Khuôn mặt sáng sủa của Quốc Khanh trong lần xuất hiện đầu tiên trên chương trình “Bước Chân Việt Nam” đã tạo được khá nhiều tin tưởng nơi người thưởng thức với nhạc phẩm Dòng Sông Kỷ Niệm của Trúc Hồ

 

Một giọng ca trẻ khác đã được nhận giải do khán thính giả bầu qua điện thoại và internet trong cuộc tuyển lựa ca sĩ  Paris By Night Talent Show của trung tâm Thuý Nga vừa qua. Trong khi đó số điểm của ban giám khảo dành cho em chỉ ở mức khiêm nhượng. Đó là David Meng, một thiếu niên người Hoa, gốc Căm-Pu-Chia, định cư tại Mỹ từ năm 1990. David Meng cho biết trong một dịp tình cờ đi chơi ở phố Tầu Los Angeles, em đã nghe được một ca khúc Việt Nam rất hay và đã mua về nhà nghe và dần dần cảm thấy yêu nhạc Việt Nam mặc dù lúc đó còn  nói tiếng Việt chưa được trơn tru.  Với nhạc phẩm Xin Lỗi Em, David Meng đã dành được vị trí cao nhất do khán giả bầu dù rằng dư luận sau đó không mấy tỏ ra hưởng ứng. Nhưng dù thế nào chăng nữa sự thành công của David Meng vẫn là kết quả chung cuộc được tôn trọng. Hiện David Meng cư ngụ tại thành phố Rosemead, nam California và hành nghề chia bài trong một số casino ở đây…

 

Tuy không đoạt giải cao trong cuộc tuyển lựa ca sĩ của trung tâm Thuý Nga, nhưng cậu thanh niên mới có 19 tuổi tên Mai Tiến Dũng, hiện cùng gia đình cư ngụ tại thành phố Glendale, nam California,  đã được những khán giả trẻ dành cho nhiều cảm tình với nhạc phẩm “Bay Cùng Tình Yêu”. Một phần nhờ phong cách trình diễn tươi trẻ của em với nụ cười luôn nở rên môi. Phần khác nhờ có ngoại hình tựa như những ca sĩ Hàn Quốc hiện đang gây nhiều sóng gió nơi những khán thính giả trẻ khắp nơi.

 

Về phía trung tâm Asia, ngoài Trịnh Lam, trung tâm này cũng đã mời hai nam thí sinh chiếm giải nhì và giải ba trong cuộc tuyển lựa ca sĩ của mình, tổ chức vào đầu tháng 2 năm 2007 vừa qua.  Đó là Đoàn Phi và Lê Nguyên, hai khuôn mặt cũng còn rất trẻ. Trong chương trình video “Những Bước Chân Việt Nam” gần đây, người nghe tại khắp nơi đã có dịp thưởng thức giọng ca của 2 khuôn mặt trẻ này trình bầy nhạc phẩm “Đỉnh Gió Hú” để có dịp thẩm định phần nào về tương lai của họ trên con đường ca nhạc…

 

Cũng cần nhắc đến một tiếng hát trẻ khác, đoạt được giải nhất tại Đại Hội Tuyển Lựa Ca Sĩ Việt Nam Hải Ngoại kỳ 5 tổ chức tại San Jose vào tháng 10 năm 2006. Tên em là Đan Nguyễn, theo trưởng ban tổ chức cuộc thi này cho biết em cũng đã được trung tâm Asia mời xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình video với chủ đề “Hát Với Thần Tượng” sắp được gửi đến khán thính giả nay mai.

 

Trong số những khuôn mặt chiếm hạng cao tại hai cuộc tuyển chọn tài năng mới của các trung tâm Asia và Thuý Nga cùng một cuộc tuyển lựa ca sĩ khác, người ta đã không thấy có một khuôn mặt nữ nào. Ba giọng ca đứng đầu bên trung tâm Asia đều là phái nam. Hai người chiếm giải bên Thuý Nga và tại Đại Hội Tuyển Lựa Ca Sĩ Việt Nam Hải Ngoại kỳ 5 cũng vậy. Tuy nhiên, một số giọng ca nữ đã có dịp phô diễn tài nghệ của mình trước khán giả và đã nhận được nhiều khuyến khích.  Cũng do đó, trung tâm Thuý Nga đã mời 3 nữ thí sinh được vào vòng chung kết xuất hiện trên chương trình video của họ sau đó. Đó là Ngọc Loan, Hương Giang và Quỳnh Vi.

 

Theo nhận xét của nhiều người, nổi bật nhất trong số những giọng ca nữ tham dự hai cuộc tuyển lựa tài năng mới của hai trung tâm Asia lẫn Thuý Nga là một giọng ca đến từ thành phố East Haven của tiểu bang Connecticut. Đó là Quỳnh Vi, mặc dù không chiếm giải trong cuộc tuyển lựa tài năng của Thuý Nga, nhưng cô là người chiếm được một số điểm cao, chỉ sau người đoạt giải nhất là Trịnh Lam.  Và những khán giả có mặt tại rạp ngay từ đêm bán kết đã dành cho cô những cảm tình thật nồng nhiệt bằng nhiều tràng vỗ tay vang dội khi cô trình bày nhạc phẩm ngoại quốc do nhạc sĩ Lữ Liên soạn lời Việt mang tựa đề  “Niềm Đau Chôn Dấu”…

 

Theo những người mà chương trình Nghệ  Sĩ Và Đời Sống tiếp xúc, hầu như tất cả đều công nhận tiếng hát của Quỳnh Vi rất chững chạc, vững vàng và tạo được nhiều rung động nơi người nghe. Thêm vào đó, một số yếu tố về ngoại hình đã khiến Quỳnh Vi có thêm ưu điểm để trở thành một tên tuổi được nhắc nhỡ tới nhiều trong tương lai.  Như một khuôn mặt xinh xắn, một thân hình gọn gàng và một nghệ thuật trình diễn đầy vẻ nhà nghề. Quỳnh Vi tên thật là Trần Thanh Vi, sinh ở Hà Nội năm 1980. Nguồn gốc tên đi hát của mình được cô cho biết đến từ tên công ty giấy tên Quỳnh Vi do thân phụ cô điều hành tại Hà Nội.

 

Quỳnh Vi cùng bố mẹ và người chị gái đã được thân nhân bảo lãnh sang cư ngụ ở Connecticut vào năm 1998, khi cô bước vào tuổi trưởng thành.

 

Thời gian còn ở Việt Nam, Quỳnh Vi từng học một năm tại trường ngoại ngữ, song song với việc theo học ở nhạc viện Hà Nội, khởi đầu với chương trình dự bị từ năm 1996.  Nhờ đó, cô tương đối có được một căn bản về nhạc lý. Cô quyết định theo học nhạc với ý định sẽ trở thành một giọng ca chuyên nghiệp. Tuy nhiên Quỳnh Vi cho biết mẹ cô – một người Hoa – không tán thành cho cô theo đuổi con đường nghệ thuật, trong khi bố cô lại tỏ ra rất khuyến khích vì ông cũng là người từng tốt nghiệp về nhạc. Tuy nhiên gia đình cô chỉ chấp thuận cho cô theo học nhạc  khi phải học song song về văn hoá.

 

Trong hai năm học tại nhạc viện Hà Nội, Quỳnh Vi từng tham dự một số cuộc  thi hát và đã chiếm được giải cao.  Ra đến hảingoại, Quỳnh Vi cũng thường tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ tại địa phương. Mấy năm gần đây cô thỉnh thoảng được mời góp mặt trong những chương trình nhạc hội hoặc văn nghệ dạ vũ tổ chức tại một số tiểu bang Hoa Kỳ.

 

Riêng tại Montreal, lần xuất hiện đầu tiên của Quỳnh Vi tại thành phố này một thời gian ngắn sau khi tham dự cuộc Tuyển Lựa Ca Sĩ của Thuý Nga, trong một chương trình văn nghệ do Hội Phụ Nữ tổ chức, đã được đánh iá như một sự xuất hiện rất thành công.

 

Sự xuất hiện của những tên tuổi mới đề cập tới ở trên hiện đang được rất nhiều người yêu nhạc chờ đợi theo dõi qua những chương trình video được tung ra nay mai, ngoài một chương trình là “Bước Chân Việt Nam” mới được tung ra trong đầu tháng 5.2007.  Đến lúc đó, sau một vài chương trình, mới thật sự là vòng chung kết dành cho tất cả những tiếng hát thuộc thế hệ mới đó dành được một chỗ đứng cao trong tâm hồn khán thính giả, luôn kỳ vọng ở những sắc thái mới lạ trong sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại

 

(TiVi Tuần-san số 1108)