Gia Nã Đại tiếp nhận cô gái 18 tuổi người Saudi Arabia xin tị nạn

15 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Rahaf Mohammed al-Qunun (giữa) được chào đón ở sân bay Toronto của Gia Nã Đại ngày 12.1.2019. Photo Courtesy: Reuters

Cô gái Saudi Arabia 18 tuổi từng trốn sang Thái Lan vì bị gia đình bạo hành đã được Gia Nã Đại chấp nhận cho tị nạn và đã lên đường tới nước này.

Cô Rahaf Mohammed al-Qunun chạy trốn khi đang cùng gia đình du lịch tới Kuwait trong tháng này. Cô sang Bangkok, trốn tại khách sạn trong sân bay để không bị trục xuất. Cô nói rằng không muốn bị cưỡng ép kết hôn và lo sợ cho tính mạng nếu quay lại Saudi Arabia.

Sau đó, Rahaf Mohammed Alqunun đã đăng dòng cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng trên Twitter rằng:  “Tôi là cô gái đã trốn khỏi Kuwait đến Thái Lan. Cuộc sống của tôi đang gặp nguy hiểm thực sự nếu tôi bị buộc phải quay lại Saudi Arabia”.

Trong suốt 48 tiếng sau đó, Alqunun đã chia sẻ trực tiếp về việc trốn chạy của mình. Trong chuyến đi gần đây cùng gia đình, Alqunun đã trốn thoát, bay sang Thái Lan và mong muốn được đến Úc, nơi cô dự định làm đơn xin tị nạn. Một người bí ẩn nói với cô rằng anh ta sẽ giúp cô xin visa, nhưng sau đó người này trở lại cùng với nhà chức trách Thái Lan khác nói với Alqunun rằng cô sẽ sớm bị trục xuất về nước.

Sau khi nghe chi tiết về trường hợp của Qunun, mới đây, Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đã cấp quy chế tị nạn cho cô. Nhà chức trách Thái Lan cho biết, cô Qunun đã lên đường tới Gia Nã Đại. Cả Gia Nã Đại và Úc đều nói sẽ xem xét tiếp nhận cô.

Việc cô Rahaf Mohammed Al Qunun đến Gia Nã Đại không phải là một sự ngẫu nhiên. Một mạng lưới phụ nữ gốc Ả Rập Xê Út, định cư tại Gia Nã Đại đã giúp cô mở một chiến dịch truyền thông trên mạng Twitter. Nhóm phụ nữ này, buộc phải ẩn danh vì sợ bị trả đũa, cũng muốn chấm dứt tình trạng phụ nữ bị đối xử như nô lệ tại Ả Rập Xê Út ».

Tuy nhiên, theo báo chí nhận định vụ việc trên có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng quan hệ giữa Gia Nã Đại với Saudi Arabia, trong bối cảnh hai nước đã xảy ra xung đột ngoại giao, khởi nguồn từ việc Ngoại trưởng Gia Nã Đại Chrystia Freeland hồi tháng 8/2018 bày tỏ quan ngại trên mạng xã hội Twitter về thông tin một số nhà hoạt động xã hội bị bắt giữ tại Saudi Arabia, trong đó có Samar Badawi, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ.

Phản ứng về động thái trên, Saudi Arabia đã triệu hồi đại diện ngoại giao của nước này tại Ottawa đồng thời trục xuất Đại sứ Gia Nã Đại tại Saudi Arabia. Chính quyền Riyadh cũng dừng các chuyến bay từ Saudi Arabia tới Toronto, đồng thời rút hàng nghìn sinh viên đang theo học và bệnh nhân đang chữa trị tại Gia Nã Đại về nước.

Tổng hợp