Venezuela tăng lương tối thiểu 300%, lên hơn 6 USD

16 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Cuộc sống của người dân Venezuela đang trong tình trạng cơ cực. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra lệnh tăng lương tối thiểu 300% và cam kết tăng sản lượng dầu khai thác lên 5 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Vào hôm 14.1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố chính phủ sẽ tăng lương lần đầu trong năm 2019. Mức lương tối thiểu tăng từ 4.500 bolivar lên 18.000 bolivar (6,52 USD) một tháng. Năm 2018, lương tối thiểu ở Venezuela đã tăng gấp 5 lần, theo Al Jazeera.

Dù vậy, mức lương tối thiểu mới 18.000 bolivar/tháng, tương đương 7 USD theo tỉ giá chợ đen, chỉ đủ để mua 1 kg thịt giăm-bông (theo hãng tin Bloomberg) hoặc 1 thùng trứng và 1 kg thịt bò (theo Reuters).

Cũng trong bài phát biểu kéo dài gần 4 giờ, ông Maduro cho biết đầu tư từ các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar có thể vực dậy các ngành công nghiệp trong nước. Ông Maduro nhấn mạnh: “Cá nhân tôi sẽ chịu trách nhiệm trong việc tăng năng suất ở tất cả lĩnh vực. Tôi cược cả cuộc đời, danh dự của mình trong cuộc chiến này”.

Tuy nhiên, ông Maduro tuyên bố sẽ “ổn định” kinh tế sau 5 năm suy thoái nghiêm trọng. Lạm phát gần hai triệu phần trăm, tình trạng thiếu thuốc men và lương thực lan rộng khiến ba triệu người Venezuela phải rời bỏ đất nước từ năm 2015.

Hồi tháng 8, chính phủ của Maduro đưa ra một số biện pháp kinh tế nhằm giải quyết khủng hoảng, phá giá đồng bolivar, tăng lương tối thiểu và thuế. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng những biện pháp này không hiệu quả.

Reuters dẫn lời các nhà phân tích và kinh tế nhận định những biện pháp đầy tham vọng của ông Maduro, bao gồm tăng lương tối thiểu, đối thoại với lãnh đạo doanh nghiệp, tăng sử dụng tiền ảo do nhà nước hậu thuẫn…, sẽ không đem lại nhiều thay đổi cho nền kinh tế đang chịu mức lạm phát 2 triệu phần trăm/năm hiện nay. Theo các nhà kinh tế, tăng lương tối thiểu bằng cách tăng nguồn cung tiền tệ của đất nước chỉ khiến lạm phát tăng tốc chứ không giúp ích gì cho người dân.

Ngoài ra, Bloomberg chỉ ra với sản lượng dầu hiện chỉ còn hơn 1 triệu thùng/ngày (thấp nhất trong 7 thập kỷ qua), Venezuela sẽ phải tăng gấp hơn 3 lần sản lượng trong nhiệm kỳ sắp tới của ông Maduro mới mong đạt được mục tiêu đề ra. Năm ngoái, công ty dầu quốc doanh PDVSA chỉ nộp ngân hàng trung ương số ngoại tệ tương đương 4,1 tỉ USD, chưa bằng một nửa năm 2015.

Quy mô kinh tế Venezuela đã giảm một nửa trong 5 năm suy thoái, tình trạng thiếu lương thực và thuốc men lan rộng khiến 3 triệu người Venezuela di cư từ năm 2015. Hồi tháng 8 năm ngoái, chính phủ của ông Maduro đưa ra nhiều giải pháp như phá giá đồng bolivar, tăng lương tối thiểu và thuế. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng những biện pháp này không tạo được tác động đáng kể.

Tổng hợp