Úc vào vòng trong sau khi thắng Syria, Việt Nam thêm rộng cửa đi tiếp

17 Tháng Một, 2019 | Tin thể thao
Úc giành chiến thắng vào phút bù giờ thứ ba. Photo Courtesy: AFC

Đương kim vô địch Asian Cup vào vòng 1/8 với chiến thắng 3-2 tối 15.1. Chỉ có được 3 điểm sau hai lượt đấu, Úc vẫn chưa chắc chắn giành quyền vào vòng knock out. Chính vì vậy, “chuột túi” buộc phải căng hết sức để chiến đấu với Syria, đội bóng cũng đang ấp ủ đoạt vé theo đường “cửa chính”.

Vì tính chất quyết định của trận đấu, cả hai đội đều sớm dồn lên tấn công, tạo ra thế trận đôi công rất hấp dẫn. Phút 24, Syria đã đưa được bóng vào khung gỗ nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng một cầu thủ áo trắng đã phạm lỗi với hậu vệ Úc.

Trong những phút tiếp theo thế trận thuộc về Úc. Nhà đương kim vô địch liên tục có những pha dứt điểm về phía khung thành Syria. Tuy nhiên, tất cả đều không thể thắng nổi tài năng của thủ thành Ibrahim Alma.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỉ số 0-0 thì bất ngờ đã xảy ra. Phút 42, Mabil thực hiện cú cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm, vẽ nên đường cong hoàn hảo, đưa trái bóng vào góc cao khung thành, khiến thủ thành Alma phải vào lưới nhặt bóng.

Thế nhưng chỉ 2 phút sau Syria đã có bàn quân bình tỉ số. Từ cú tạt của đồng đội, Khrbin tung ra 2 pha dứt điểm liên tiếp, đánh bại thủ môn Mathew Ryan.

Đầu hiệp hai, Ikonomidis tái lập thế dẫn bàn cho Úc nhưng nỗ lực tuyệt vời của Syria giúp họ một lần nữa ngược dòng thành công, quân bình tỉ số 2-2 nhờ công của Al Soma.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Syria có thể làm được. Đúng phút bù giờ thứ 3, Rogic tung cú “nã đại bác” từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-2 cho Úc.

Với chiến thắng nghẹt thở này, Úc có trong tay 6 điểm nhưng chỉ có thể chiếm vị trí nhì bảng. Vì ở trận đấu còn lại giữa Jordan và Palestine, hai đội đã hòa 0-0. Kết quả này đủ để Jordan giữ ngôi đầu với 7 điểm.

Có 2 điểm trong tay, Palestine đứng thứ 3 bảng đấu này và chờ đợi cạnh tranh tấm vé qua đường “cửa phụ”. Còn Syria chính thức bị loại do chỉ có được 1 điểm.

Trong bảng sắp xếp các đội tranh vé vớt, Palestine đang đứng thứ hai. Đứng đầu là Bahrain đã chắc chắn đi tiếp nhờ đạt bốn điểm. Bốn đội phía sau là Kyrgyzstan, Oman, Việt Nam và Lebanon chưa có điểm nào, nhưng còn một trận để quyết định số phận. Đội bóng của HLV Park Hang-seo hoàn toàn có khả năng đi tiếp sau khi đánh bại Yemen vào ngày 16.1 với tỉ số 2-0.

Tổng hợp