Ông Trump yêu cầu nhân viên trở lại làm việc dù không có lương lương

17 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Tấm bảng yêu cầu chính phủ mở cửa trở lại. Photo courtesy: Reuters

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu hàng ngàn nhân viên liên bang trở lại làm việc không lương nhằm hạn chế tác động tiêu cực của tình trạng chính phủ đóng cửa một phần – Bloomberg đưa tin ngày 16-1.

Theo Bloomberg ngày 15-1 (giờ Mỹ), chính quyền ông Trump đang kêu gọi khoảng 46,000 nhân viên đang nghỉ phép quay trở lại làm việc, bao gồm nhiều nhân viên làm việc trong lĩnh vực hoàn thuế bất chấp Bộ Tài chính trước đó quyết định sẽ tạm đóng cửa hoạt động này.

Quyết định này vấp phải phản ứng quyết liệt. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định nhân viên phụ trách hoàn thuế không thể làm việc trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Hiện tại, Liên đoàn Nhân viên Kho bạc Quốc gia (NTEU), Hiệp hội Kiểm soát Không lưu Quốc gia (NATCA) và một nhóm gồm 5 nhân viên liên bang đang kiện chính phủ vì ép nhân viên làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Theo NTEU, xử lý hoàn thuế nằm ngoài nhóm những công việc không được nghỉ trong thời gian chính phủ đóng cửa. NTEU yêu cầu tòa án ra phán quyết tạm thời buộc chính phủ trả lương nếu muốn những nhân viên này quay lại làm việc còn không, họ có quyền từ chối làm việc nếu không được trả lương.

Tuy nhiên, thẩm phán liên bang Richard Leon hôm 15-1 đã bác yêu cầu nói trên vì cho rằng nó có thể gây ra “hỗn loạn”, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng và thậm chí đe dọa an toàn công cộng.

Trước đó cùng ngày, Cục Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) cũng đã tuyên bố rằng “sau 3 tuần, đã đến thời điểm thích hợp để yêu cầu giám sát viên và kỹ sư của NATCA quay lại làm việc” để đảm bảo an toàn bay cho toàn bộ không phận quốc gia”.

Chính quyền tổng thống Trump gần đây đã thực hiện nhiều nỗ lực để hạn chế các tác động tiêu cực của tình trạng đóng cửa chính phủ một phần kéo dài từ 22-12 năm ngoái và bảo vệ các ngành công nghiệp quan trọng.

Các nhà chỉ trích cho rằng chính quyền ông Trump đang duy trì một số chức năng của chính phủ  mà không xét đến Đạo luật Phòng ngừa Thiếu hụt được ban hành năm 1870. Theo đó, đạo luật 149 tuổi trên cấm các cơ quan chính phủ chi tiền ngoài ngân sách của quốc hội ngoại trừ các “tình huống khẩn cấp liên quan đến an toàn tính mạng con người hoặc bảo vệ tài sản”.

Hiện khoảng 800.000 nhân viên liên bang không được trả nhận lương, bao gồm khoảng 420.000 người bị buộc tiếp tục làm việc không lương, do chính phủ dưới thời ông Trump đóng cửa một phần.

Tổng hợp