Vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Anh Theresa May xuống nước

18 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Biểu cảm của bà May sau khi kết quả được công bố, cho thấy chính phủ của bà vẫn đủ số phiếu ủng hộ để tiếp tục làm việc. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 16.1 và kêu gọi nghị sĩ các phe phái chính trị đối lập hợp sức phá vỡ bế tắc trong thỏa thuận rời Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit).

Bà May sẽ tiếp tục làm thủ tướng Anh sau khi chính phủ của bà vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầy kịch tính ở quốc hội. Đây là kết quả đã được dự đoán từ trước nhưng mặc dù vậy, sẽ rất khó để chính trị gia 62 tuổi tạo được một thỏa thuận Brexit mới, theo Guardian.

Một ngày sau khi quốc hội Anh “vùi dập” kế hoạch Brexit của bà May, những thành viên đảng Bảo thủ và đảng Liên đoàn Dân chủ (DUP) của Scotland, vốn trước đó bỏ phiếu chống lại kế hoạch của thủ tướng, đã đoàn kết trước thách thức đến từ ông Corbyn và hoàn toàn đứng sau ủng hộ bà May. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, ông Corbyn cáo buộc chính phủ bà May là một “chính phủ xác sống”, ý nói là nó tồn tại mà chẳng làm được gì.

Giới phân tích cũng dự đoán kịch bản này từ trước vì mặc dù nhiều thành viên đảng Bảo thủ bất đồng với kế hoạch Brexit của bà May, không ai muốn một kết quả dẫn đến khả năng tổ chức tổng tuyển cử, vì điều đó có thể dẫn đến một chiến thắng cho Công đảng.

Thủ tướng Anh sau đó đã mời các lãnh đạo đối lập tới nhà số 10 phố Downing để trao đổi thêm về mong muốn của các bên với Brexit, trong bối cảnh thời gian không còn nhiều.

Bà May phát biểu ngay phía trước văn phòng trên phố Downing: “Hiện tại các nghị sĩ đã nói rõ những gì họ không muốn, tất cả chúng ta phải cùng nhau làm việc mang tính xây dựng để đưa ra những gì quốc hội muốn. Đó là lý do tôi mời các nghị sĩ từ tất cả đảng phái hợp tác với nhau để tìm cách giải quyết. Giờ là lúc đặt lợi ích cá nhân sang một bên”.

Hạn chót nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU) là vào ngày 29.3 dù có đạt được thỏa thuận hay không. Với việc chính phủ Anh đang rơi vào tình trạng hỗn loạn về vụ ly hôn với EU, nước Anh có thể đối mặt tình trạng không có thỏa thuận Brexit, tiến trình Brexit bị trì hoãn hoặc thậm chí tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác về tư cách thành viên EU của Anh.

Thủ tướng Anh còn 5 ngày nữa để trình bày một kế hoạch B cho thỏa thuận Brexit của bà trước quốc hội, nhưng đảng Bảo thủ của bà May đang rất chia rẽ về vấn đề này, tình trạng giống hệt những gì xảy ra với kế hoạch A, vốn đã thất bại nặng nề.

Đảng DUP nhanh chóng nhấn mạnh rằng nếu không có 10 lá phiếu của họ, chính phủ của bà May đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần này. Quan tâm chính của DUP là vấn đề đường biên giới với Ireland.

Tổng hợp