Học viện cảnh sát Colombia bị đánh bom khiến ít nhất 21 người chết

18 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Hiện trường vụ đánh bom Học viện cảnh sát General Santander ở Colombia. Photo Courtesy: Reuters

Chiếc xe gài bom phát nổ tại khu vực Học viện Cảnh sát ở thủ đô Bogota làm ít nhất 21 người chết và hàng chục người bị thương.

Thị trưởng Bogota Enrique Penalosa cho biết chiếc xe chứa 80kg chất nổ phát nổ lúc 9h30 (giờ địa phương) tại Học viện Cảnh sát General Santander ở phía nam thủ đô của Colombia, gây ra tiếng động lớn và làm vỡ cửa sổ các tòa chung cư bên cạnh, AFP đưa tin.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một chiếc xe bốc cháy trong trường. Giới chức Bogota cho biết chiếc xe đã băng qua chốt kiểm tra rồi lao vào sân Học viện Cảnh sát General Santander trước khi phát nổ.

Theo thông tin từ Cơ quan Công tố, đối tượng điều khiển chiếc xe bom có tên là Jose Aldemar Rojas Rodriguez bị cáo buộc thực hiện một hành động khủng bố tàn bạo. Nghi can được cho đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Tổng thống Colombia đã ngay lập tức ra lệnh cho lực lượng cảnh sát và quân đội nước này nhanh chóng tìm ra thủ phạm đứng đằng sau vụ việc và sớm đưa kẻ thủ ác ra trước công lý. Nhà lãnh đạo này đồng thời cam kết, Colombia sẽ không lùi bước trước những “hành động khủng bố”.

“Đó là một cuộc tấn công không chỉ nhằm vào giới trẻ, lực lượng cảnh sát mà còn là nhằm vào cả xã hội Colombia, hành động khủng bố điên rồ này không thể không bị trừng phạt”, ông Ivan Duque nói.

Bom xe không phải kiểu tấn công hiếm gặp trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa chính phủ Colombia và phiến quân cánh tả của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (Farc). Tuy nhiên, truyền thông địa phương nói rằng không có những vụ nổ như vậy trong 9 năm qua. Farc đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ vào tháng 11.2016 và trở thành một đảng chính trị.

Tuy nhiên, một nhóm phiến quân khác là Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) vẫn hoạt động. Nhóm này đang đẩy mạnh tấn công các mục tiêu của cảnh sát ở Colombia trong bối cảnh Tổng thống bảo thủ Duque chấm dứt việc tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình vốn đã bị đình trệ.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Bogota kể từ khi chính phủ đạt được thỏa thuận hòa bình năm 2016 với nhóm phiến quân FARC.

Tổng hợp