Cái kết đầy bất ngờ của ‘Bộ ba quái nhân’

21 Tháng Một, 2019 | Điện ảnh
Ekip của phim Vice ra mắt tại Beverly Hills, California, hôm 11.12.2018. Photo Courtesy: Reuters

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Berline (Berlinale) vừa công bố danh sách các phim góp mặt sẽ chính thức. Đáng chú ý, bộ phim vừa nhận 6 đề cử Quả cầu vàng tuy tham gia nhưng không tranh giải.

Theo trang Hollywood Reporter, bộ phim Vice về cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney (Christian Bale thủ vai) của đạo diễn Adam McKay sẽ chiếu ở hạng mục không tranh giải tại Liên hoan phim Berlin.

Trong khi đó bộ phim One Second của đạo diễn Trương Nghệ Mưu sẽ có buổi công chiếu lần đầu ra thế giới cũng tại Berlinale năm nay. Phim của đạo diễn người Trung Quốc này cũng sẽ tham dự ở hạng mục tranh giải Gấu Vàng và Gấu Bạc.

Ở hạng mục không tranh giải Berlinale Special, đạo diễn người Ấn Độ Ritesh Batra cũng sẽ trình làng bộ phim mới nhất của ông: Photograph. Đây cũng là lần công chiếu đầu tiên tại châu Âu của bộ phim.

Liên hoan phim quốc tế Berlin năm nay có sự tham gia của nhiều phim tài liệu, trong đó có Amazing Grace, Peter Lindbergh – Women Stories của đạo diễn Alan Elliott, phim Basquiat của đạo diễn Jean Michel Vecchiet và phim You Only Live Once – Die Toten Hosen on Tour của hai đạo diễn Cordula Kablitz-Post và đạo diễn âm nhạc Paul Dugdale…

Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 69 sẽ diễn ra từ 7-17-2 với phim chiếu khai mạc là The Kindness of Strangers của đạo diễn người Hà Lan Lone Scherfig.

Berlinale thứ 69 sẽ là liên hoan phim cuối cùng được tổ chức dưới “triều đại” của đạo diễn kỳ cựu Dieter Kosslick, người đã điều hành sự kiện này kể từ năm 2002. Từ năm 2020, cựu đạo diễn nghệ thuật Carlo Chatrian của Liên hoan phim Locarno sẽ đảm nhiệm công việc này.

Theo TTO