Hungary biểu tình phản đối luật cho phép chủ lao động nợ lương đến 3 năm

21 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Người dân Hungary biểu tình phản đối luật cho phép chủ lao động nợ lương đến 3 năm hôm 19.1.2019. Photo Courtesy: Reuters

Hàng nghìn người Hungary đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban vì cải cách lao động bị chỉ trích là “luật nô lệ”.

Theo AFP, chỉ riêng tại thủ đô Budapest của Hungary đã có khoảng 2,000 người tham gia tuần hành. Tại thủ phủ của các thành phố khác trên khắp nước này, hàng trăm người khác cũng đã xuống đường, chặn nhiều tuyến phố.

Người biểu tình đã tiến hành chặn đường ở các khu vực, trong đó có cả thủ đô Budapest. Tại trung tâm hành chính này, người biểu tình đã tụ tập dưới lâu đài Buda trước một màn hình khổng lồ, nơi họ có thể theo dõi các cuộc biểu tình và hoạt động chặn đường đang diễn ra ở khoảng 20 thị trấn bên ngoài thủ đô.

Làn sóng biểu tình bùng phát sau khi Chính phủ Hungary thông qua luật lao động sửa đổi vào ngày 12.12.2018, theo đó tăng thời gian làm thêm mà chủ lao động có thể yêu cầu từ 250-400 giờ/năm và cho phép trì hoãn trả lương đến 3 năm.

Theo Chính phủ Hungary, việc cải cách luật lao động là điều cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động và sẽ cho phép những người có nhu cầu làm việc thêm giờ để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, phe đối lập không chỉ phản đối luật lao động sửa đổi mà còn yêu cầu Chính phủ Hungary thu hồi một luật cho phép lập ra các tòa án do Bộ trưởng Tư pháp trực tiếp giám sát, vốn có thể đe dọa tính độc lập của các thẩm phán.

Tuy nhiên, cho đến nay, Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban vẫn không có bất cứ sự nhượng bộ nào.

Tổng hợp