Ít nhất 85 người chết trong vụ nổ đường ống dẫn xăng Mexico

22 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Nhân viên pháp y đưa thi thể ra khỏi hiện trường vụ nổ đường ống dẫn xăng tại Mexico ngày 19.1.2019. Photo Courtesy: Reuters

Số người chết trong vụ nổ đường ống dẫn xăng ở miền trung Mexico đã tăng lên 85 người và giới chức lo ngại con số này có thể còn tăng.

Bộ trưởng Y tế Mexico Jorge Alcocer ngày 20.1 xác nhận có 85 người thiệt mạng và 65 người nhập viện tại Hidalgo, theo AFP. Ngoài ra còn có nhiều nạn nhân bị thương nặng đã được chuyến đến thủ đô Mexico City để điều trị đặc biệt.

Chiến dịch tìm kiếm thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ nổ ở bang Hidalgo đã kết thúc vào cuối ngày 19.1. Tuy nhiên, người thân nạn nhân kêu gọi chính quyền tiếp tục tìm kiếm thi thể và đưa nhân viên pháp y trở lại tới hiện trường.

Theo Reuters, Công ty dầu mỏ Pemex đã không đóng đường ống xăng khi được quân đội thông báo lần đầu tiên vào khoảng 4 giờ trước khi vụ nổ xảy ra hôm 18.1. Trong những giờ sau đó, nhiên liệu rò rỉ càng nhiều và có tới 800 người đã mang các thùng nhựa đến ống dẫn khí để lấy nhiên liệu “miễn phí”.

Vụ nổ xảy ra hôm thứ sáu ở đô thị của Tlahuelilpan, khoảng 70 dặm về phía bắc của Mexico City và khoảng 13 dặm từ nhà máy lọc dầu Tula, một trong sáu thuộc sở hữu và điều hành bởi công ty dầu khí nhà nước Petroleos Mexicanos, hoặc Pemex.

Thảm kịch xảy ra giữa một cuộc đàn áp của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador về hành vi trộm cắp nhiên liệu trên diện rộng từ các vòi của đường ống bất hợp pháp. Việc đóng cửa tạm thời một số đường ống chính đã dẫn đến tình trạng thiếu xăng ở nhiều nơi trên cả nước.

Theo ước tính của chính phủ, Huachicoleros, là kẻ trộm xăng được biết đến tại địa phương, đánh cắp khoảng 3 tỷ đô la nhiên liệu mỗi năm từ Pemex.

Là một phần của cuộc đàn áp trộm cắp nhiên liệu, chính phủ đã triển khai khoảng 5.000 cảnh sát quân sự và liên bang để bảo vệ các nhà máy lọc dầu, trung tâm phân phối và đường ống nhiên liệu của Pemex.

Tổng chưởng lý Alejandro Gertz cho biết các nhà chức trách đang tìm kiếm những người chịu trách nhiệm cho vòi bất hợp pháp nhưng không có ý định đánh bại các cộng đồng.

Ông López Obrador cho biết mọi người thường dùng đến trộm cắp nhiên liệu vì thiếu cơ hội kinh tế, và nói thêm rằng ông dự định trong tuần này sẽ đến các khu vực của Mexico bị ảnh hưởng bởi vòi đường ống để nói về các chương trình xã hội.

Rò rỉ và hỏa hoạn do vòi đường ống bất hợp pháp xảy ra thường xuyên ở Mexico, mặc dù vụ nổ hôm thứ Sáu là nguy hiểm nhất trong ít nhất một thập kỷ. Vào năm 2010, một đường ống dẫn dầu đã bị các băng đảng tội phạm có tổ chức khai thác ở San Martín Texmelucan de Labastida, ở bang Puebla gần đó, giết chết 29 người, trong đó có 13 trẻ em.

Cũng trong ngày thứ Sáu, những kẻ trộm nhiên liệu đã đâm thủng một đường ống chạy giữa nhà máy lọc dầu Tula và nhà máy lọc Salamanca, gây ra vụ hỏa hoạn tại khu đô thị San Juan del Río ở bang Querétaro. Pemex đã không báo cáo bất kỳ cái chết hoặc thương tích nào từ vụ cháy đó.

Tổng hợp