Đi máy bay khi mang thai, liệu có an toàn?

30 Tháng Một, 2019 | Phụ nữ gia đình
Đi máy bay khi mang thai, liệu có an toàn? Photo Courtesy: Thinkstock

Nếu quá trình mang thai không có vấn đề gì, đi máy bay thường khá an toàn đối với thai phụ trong 36 tuần thai đầu.

Hầu hết các hãng hàng không ở Mỹ cho phép phụ nữ mang thai đi m1y bay trong 9 tháng thai nghén trước tuần thứ 36.

Một số chuyến bay quốc tế hạn chế lại chỉ còn trong 28 tuần.

Tuy nhiên, thai phụ không nên đi máy bay trong một số trường hợp thai kỳ có các biến chứng như: Tiền sản giật, vỡ ối sớm, sinh non, theo Health Line.

Ngoài ra, thai phụ nên xin tư vấn từ bác sĩ trước khi bay để đảm bảo chuyến bay là an toàn với thai nhi.

Một số hãng hàng không có thể yêu cầu giấy chứng nhận y tế từ bác sĩ trong tháng cuối của thai kỳ để đảm an toàn.

Do đó, bạn cần phải liên hệ hàng hãng không trước khi đi để tìm hiểu chính sách đối với thai phụ, và cả những giấy tờ cần thiết cho chuyến bay.

Những chính sách thai phụ của các hãng hàng không khác nhau như thế nào?

Mỗi hãng hàng không sẽ có chính sách hơi khác nhau về thai phụ trong 9 tháng đầu. Do đó, bạn cần phải liên hệ họ hoặc xem thông tin trên website để đảm bảo chuyến đi suôn sẻ.

Đối với chuyến bay đường dài: Điều khoản đối với thai phụ về chuyến bay đường dài thường giống với chuyến bay ngắn (nội địa). Tuy nhiên, một số hãng hàng không vẫn có một vài chính sách bổ sung.

Nếu bạn muốn bay đường dài hay các chuyến bay quốc tế, thời điểm lý tưởng nhất để bay là từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 của thai kỳ.

Huyết khối tĩnh mạch sau

Đây là một chứng bệnh gây máu đóng cục tại các tĩnh mạch nằm sâu bên trong cơ thể, thường gặp nhất là các tĩnh mạch ở chân. Phụ nữ mang thai có nguy cơ bị chứng bệnh trên cao hơn bình thường. Đi máy bay cũng làm tăng khả năng này.

Để ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sau, bạn cần phải uống nhiều nước trong suốt chuyến bay.

Bạn cũng nên mặc quần áo không quá bó và nên thường xuyên đi lại vào những lúc được cho phép trên chuyến bay ít nhất là mỗi 2 tiếng 1 lần. Thai phụ cũng nên mang vớ nén để ngừa việc sưng bàn chân và bắp chân.

Máy dò kim loại có an toàn với thai phụ không?

Máy X-quang và các công cụ quét ở sân bay cơ bản là an toàn với tất cả hành khách, kể cả phụ nữ mang thai.

Nếu bạn lo lắng, bạn có thể yêu cầu việc kiểm tra bằng tay thay vì đi vào máy dò. Hãy nói với nhân viên an ninh rằng bạn đang mang thai và muốn được kiểm tra bằng tay. Nếu được xác nhận, một nhân viên nữ sẽ tiến hành việc kiểm tra này.

Một số mẹo hay cho thai phụ để có một chuyến bay an toàn:

  • Mặc đồ thoải mái và mang giày đế thấp.
  • Chọn chỗ ngồi để chân rộng hoặc gần lối đi để bạn có thể duỗi chân hoặc đi vệ sinh dễ dàng.
  • Đứng dậy và đi lại trên lối đi mỗi 2 tiếng.
  • Tránh những thức ăn đồ uống có gas trước khi bay.
  • Đem theo nước uống đóng chai và uống nước thường xuyên suốt chuyến bay
  • Đem theo một ít đồ ăn bổ dưỡng để phòng lúc đói.

Theo TNO