2 người gốc Việt được tặng Huy chương Úc

02 Tháng Hai, 2019 | Người Việt đó đây
Bà Bé Hà trong một buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH tại Footscray. Hình: TVTS
TIVI TUẦN-SAN – Hàng năm, vào mỗi dịp lễ Quốc Khánh Úc (26/1) và Sinh nhật Nữ hoàng Elizabeth II, Hội đồng Huy chương Úc (Council for the Order of Australia) dưới sự chủ trì của Toàn quyền Liên bang xét và trao huy chương cao quý của nước Úc cho những công dân xuất sắc đóng góp trong nhiều lãnh vực bao gồm dân sự (general division) và quân sự (military division).
Các huy chương cao quý này được chia làm 4 bậc, thứ tự cao thấp, tùy mức độ và ý nghĩa của sự đóng góp mà hội đồng cứu xét để trao, gồm theo thứ tự:
– AC (Companion)
– AO (Officer)
– AM (Member)
– OAM (Medal)
Trong số 1,127 người được trao huy chương dịp Quốc Khánh Úc năm nay, có 422 người là phụ nữ, chiếm 37.4%.
Trước đó chừng một tuần đã nổi lên cuộc tranh luận có nên chia quota hay đặt mục tiêu 40% cho phụ nữ như Phó Thủ lãnh Lao động Tanya Pliberesk đưa ra không.
Có ý kiến thuận và chống trong đó có người cho rằng trao huy chương không nên xét theo tính phái mà theo giá trị đóng góp. Cùng lúc đó, một phát ngôn viên của Hội đồng Huy chương Úc nói hội đồng sẽ không thay đổi cách cứu xét nhưng cho biết con số 40% mà bà phó thủ lãnh đề nghị vào năm 2020 có thể sẽ đạt được.
Những năm trước, số phụ nữ được huy chương chỉ ở mức khoảng 33% là cao nhất.
Ðể có được huy chương, hội đồng cứu xét yêu cầu phải có sự đề nghị (nomination) của bất cứ công dân Úc nào, nói lý do tại sao người được đề cử xứng đáng nhận huy chương (Order of Australia).
Số người trong hạng dân sự (general division) nhận huy chương trong Ngày Quốc Khánh năm nay nằm trong số 1,526 đề cử trong đó 964 là các ông và 562 là các bà. Vì vậy, có người đặt câu hỏi bởi vì công dân Úc đã không đề cử nhiều bà và cô thì làm sao có nhiều người được huy chương nhưng các ông?
Trong danh sách người nhận huy chương năm nay đăng trên báo Úc, TVTS thấy có hai người gốc Việt (với họ Việt) được huy chương OAM, một người ở Melbourne và một người ở Adelaide về sự đóng góp cho cộng đồng Việt Nam và các cựu quân nhân cùng gia đình của họ.
-Mrs Thi Be Ha, Glen Waverley, VIC. Service to the Vietnamese community.
-Mr Dinh Duy Ninh, Mansfield Park, SA. Service to veterans and their family.
TiVi Tuần-san nghĩ rằng Mr Thi Be Ha là bà Bé Hà của hội SICMAA ở vùng Springvale. Bà Bé Hà là một thành viên ban quản trị hội SICMAA và nổi tiếng trong sinh hoạt cộng đồng ở vùng Springvale nói riêng và Melbourne nói chung.
Và ngoài hai loại huy chương general division và military division, còn có những huy chương thuộc loại public servise (công chức), Australian police (cảnh sát), Australian fire service (chữa lửa), ambulance service (cứu thương) v.v…
Cũng theo sự hiểu biết của TVTS thì trong cộng đồng VN có hai người trước đây đã được huy chương AO là Toàn Quyền Lê Văn Hiếu và cựu Luật sư Lê Tường Quang. Một vài người khác được huy chương AM là Tiến sĩ Trần Mỹ Vân ở Adelaide, cố linh mục Dòng Tên Nguyễn Ðức Thụ ở Melbourne v.v… Và một vài người khác ở Melbourne được huy chương OAM là ông Trần Văn Quản trong đó Luật sư Nguyễn Tân Hải là người đầu tiên nhận huy chương này khi ông đang còn làm Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do TB Victoria.
(Báo in TVTS số 1714 phát hành ngày 30.1.2019)