“Người đặc biệt” bị phạt 12 tháng tù vì trốn thuế

07 Tháng Hai, 2019 | Tin thể thao
HLV Jose Mourinho nộp phạt tổng cộng gần ba triệu đôla cho hành vi trốn thuế trong hai năm 2011 và 2012. Photo Courtesy: Reuters

Cựu HLV Real Madrid chấp nhận phán quyết của toà án Tây Ban Nha, nhưng xin chuyển đổi từ 12 tháng tù thành 24 tháng nộp tiền.

HLV Jose Mourinho bị công tố viên Tây Ban Nha buộc tội gian lận thuế trong thời gian dẫn dắt Real Madrid. HLV 56 tuổi người Bồ Đào Nha đã dùng các công ty ảo để trốn nộp thuế tổng cộng gần 3,3 triệu euro liên quan đến tiền bản quyền hình ảnh của ông.

Năm 2016, đại diện của Mourinho, Gestifute tuyên bố ông “luôn tuân thủ nghĩa vụ thuế” sau những lời cáo buộc đầu tiên. Tuy nhiên, “Người đặc biệt” đã nhận tội trong phiên tòa diễn ra một năm sau đó và chấp nhận nộp tiền phạt để kết thúc vụ việc.

Trả lời phóng viên bên ngoài tòa án Pozuelo de Alarcon vào tháng 11 năm 2017, Mourinho nói: “Tôi không có gì để trả lời hay tranh cãi với các bạn. Tôi đã nộp tiền và ký với tòa án rằng tôi tuân thủ pháp luật để vụ việc kết thúc từ đây”.

Đến hôm 5.2 thỏa thuận giữa Mourinho và tòa án Tây Ban Nha chính thức được thông qua. Theo đó, HLV Mourinho nhận án 12 tháng tù và phải nộp phạt 2,2 triệu euro. Tuy nhiên, Mourinho sẽ được hưởng án treo và không phải ngồi tù. Tòa án và cơ quan thuế đồng ý với phương án mà các luật sư của Mourinho đưa ra, đó là chuyển đổi án 12 tháng tù thành 24 tháng nộp tiền. Mourinho sẽ nộp tổng cộng 208.000 đôla trong hai năm.

Mourinho là nhân vật bóng đá nổi tiếng mới nhất phạm tội trốn thuế ở Tây Ban Nha. Trước ông, hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều phải ra tòa vì tội danh tương tự.

Tổng hợp