‘Cô bé Napalm’ được trao tặng Giải hòa Bình Dresden của Đức

13 Tháng Hai, 2019 | Tin Việt Nam
Tư liệu: Phóng viên nhiếp ảnh Nick Ut (phải) và Kim Phúc (trái) dự triển lãm thiết bị Leica ở Cologne ngày17.9.2012. Photo Courtesy: Reuters

Theo tờ The Guadian, giải thưởng được trao cho bà Phan Thị Kim Phúc vào ngày 11.2 tại thành phố Dresden (Đức). Nhà tổ chức tuyên bố bà Phúc được vinh danh nhờ những cống hiến cho UNESCO và trẻ em bị thương trong chiến tranh, cho cuộc đấu tranh chống bạo lực và thù hận.

Bà Phúc, hiện sống ở Canada, là người sáng lập Quỹ Kim Phúc, một tổ chức chuyên hỗ trợ các tổ chức quốc tế để trợ giúp y tế miễn phí cho các nạn nhân của chiến tranh và khủng bố trên thế giới.

Dresden Hòa bình là giải thưởng được tổ chức hằng năm từ năm 2010 đến nay. Những người từng nhận giải này đáng chú ý có cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Bà Phúc được trao 10.000 euro (261 triệu đồng) kèm với giải thưởng.

Sau khi tái thống nhất nước Đức vào năm 1990, Dresden lấy lại được vị thế quan trọng của mình, và trở thành một trong các trung tâm văn hóa, giáo dục, chính trị và kinh tế của nước Đức.

Trong số những nhân vật từng được trao Giải Hòa bình Dresden, có cựu lãnh đạo Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev. Bà Kim Phúc hiện cư ngụ ở Canada và là một Đại sứ thiện chí của UNESCO.

Tấm ảnh “Cô bé Napalm” đã gây chấn động dư luận quốc tế và được cho là đã góp phần làm thay đổi cái nhìn về chiến tranh Việt Nam, đồng thời giúp tác giả của nó, nhiếp ảnh gia Nick Ut, đoạt giải thưởng báo chí Pulitzer vào năm 1973.

Tổng hợp