Việt kiều Gia Nã Đại về quê ăn tết bị tạt axit, cắt gân chân

15 Tháng Hai, 2019 | Tội phạm
Anh Nghiêm được chuyển đi cấp cứu – Ảnh: CTV

Một Việt kiều Gia Nã Đại về quê ăn tết ở Quảng Ngãi, khi cùng bạn gái đi dạo thì bị tạt axit. Người nam sau khi bị dính axit còn bị cắt gân chân.

Chiều 14-2, bà Hà Thị Anh Thư, bí thư Huyện ủy Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận: trên địa bàn đã xảy ra một vụ tạt axit và cắt gân chân gây rúng động. Vụ việc xảy ra tối mùng 5 tết (9-2).

Theo đó vào khoảng 20h ngày 9-2, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đang định cư tại Gia Nã Đại) điều khiển xe máy chở theo bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc tại tỉnh Sóc Trăng, hiện mang quốc tịch Gia Nã Đại) đi ăn tối. 

Khi cả 2 đến gần bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt đi trên một xe máy tạt ca axit vào người anh Nghiêm làm anh bị phỏng toàn thân.

Chưa dừng lại, 2 người trên tiếp tục dùng dao cắt gân chân anh Nghiêm, sau đó cả 2 lên xe tẩu thoát. Trong khi đó, do ngồi sau nên chị Trâm chỉ bị axit văng trúng, phỏng nhẹ. Sau vụ việc, anh Nghiêm được đưa ra Đà Nẵng cấp cứu.

Chiều 14-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện khoa ngoại bỏng – tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng cho biết anh Nghiêm bị phỏng nặng ở phần đầu, có nguy cơ bị hỏng mắt. 

Một nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online xác nhận vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra. 

Được biết, anh Nghiêm cùng bạn gái về Việt Nam ăn tết ngày 31-1, đến ngày 9-2 thì xảy ra vụ việc trên.

Theo TTO